Trồng rừng hơn 20 năm nhưng không được khai thác

Mạnh Cường-Thứ năm, ngày 09/11/2023 21:50 GMT+7

VTV.vn - Hơn 20 năm qua, người dân tại xã Côn Minh, huyện Na Rỳ trồng rừng nhưng không được khai thác rừng. Tình trạng này ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng trăm hộ dân tại đây.

Nhiều diện tích rừng trồng của người dân 4 xã huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn bị quy hoạch vào diện tích rừng đặc dụng. Hơn 20 năm qua, người dân tại các xã này không thể khai thác, thu hoạch rừng do chính tay mình trồng. Quy hoạch chồng lấn từ rừng trồng sang rừng đặc dụng tại Bắc Kạn và nhiều địa phương khác đã khiến sinh kế, đời sống người dân gặp khó khăn.

5ha rừng mỡ xanh tốt, được gia đình anh Huyến ở xã Côn Minh, huyện Na Rỳ trồng cách đây 21 năm, trước khi Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ được thành lập. Toàn bộ diện tích rừng trồng của gia đình anh đã được cấp sổ đỏ và được chương trình trồng rừng 327 hỗ trợ giống và kỹ thuật, nhưng sau đó, mọi thứ đã khác.

"Cuộc sống của gia đình khó khăn. Gia đình phải vay mượn ngân hàng nhiều để làm ăn, rất mong được khai thác rừng để cải thiện nguồn thu nhập", anh Lộc Văn Huyến, xã Côn Minh, huyện Na Rỳ, Bắc Kạn, chia sẻ.

Trồng rừng hơn 20 năm nhưng không được khai thác - Ảnh 1.

Nhiều diện tích rừng trồng của người dân 4 xã huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn bị quy hoạch vào diện tích rừng đặc dụng.

Cây mỡ đã quá chu kỳ khai thác nhiều năm. Hơn 20 năm qua, người dân tại xã Côn Minh, huyện Na Rỳ trồng rừng nhưng không được khai thác rừng. Tình trạng này đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng trăm hộ dân tại đây.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, gần 390 ha rừng trồng tại 4 xã bị quy hoạch là rừng đặc dụng sau khi có chủ trương quy hoạch lại 3 loại rừng trên cả nước gồm rừng: tự nhiên, phòng hộ và rừng đặc dụng từ năm 1992. Người dân các xã này chủ yếu dựa vào lâm, nông nghiệp để phát triển kinh tế. Khi những cánh rừng trồng trở thành rừng đặc dụng, nghiêm cấm chặt phá, cũng có nghĩa, một phần sinh kế, thu nhập của các gia đình từ bán gỗ rừng trồng hàng năm ở đây đã không còn.

"Hiện UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá và sẽ điều chỉnh, bố trí nguồn kinh phí của tỉnh rà soát lại, đánh giá lại, tham mưu cho UBND tỉnh đưa đưa diện tích này ra ngoài quy hoạch", ông Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, cho biết.

Những vướng mắc trong quy hoạch 3 loại rừng tại Bắc Kạn, cũng như các địa phương khác đã khiến đời sống nhiều hộ dân gặp khó khăn vì không thể khai thác trên chính diện tích rừng mà gia đình đã được cấp sổ đỏ rừng trồng; cần những chính sách phù hợp để đảm bảo đời sống, sản xuất người trồng rừng.

Xác minh vụ chiếm dụng đất trồng rừng nhằm tư lợi cá nhân Xác minh vụ chiếm dụng đất trồng rừng nhằm tư lợi cá nhân

VTV.vn - Qua nắm bắt thông tin từ người dân và kiểm tra hiện trường, huyện Sơn Hòa đang rốt ráo thống kê xem còn bao nhiêu diện tích đất rừng đang bị một số cán bộ chiếm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước