Trực thăng tiếp tế hơn 2 tấn lương thực cho nhân dân vùng lũ

Khuất Minh-Thứ sáu, ngày 23/10/2020 06:55 GMT+7

VTV.vn - Tổ bay đã thực hiện treo ở độ cao cực thấp và tiến hành thả 2 tấn hàng cứu trợ cho nhân dân vùng bị cô lập trong nước lũ.

Trong chiều qua (22/10), nhận được lệnh của Quân chủng PK-KQ, Sư đoàn 372 đã điều trung đoàn trực thăng 930 và lực lượng cứu nạn mang đồ tiếp tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trực thăng tiếp tế hơn 2 tấn lương thực cho nhân dân vùng lũ - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Tuấn Anh, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (trái) cùng đơn vị bàn biện pháp tiếp cận xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Trực thăng tiếp tế hơn 2 tấn lương thực cho nhân dân vùng lũ - Ảnh 2.

Chuyển hàng hóa từ máy bay xuống tiếp tế hàng hóa cho bà con nhân dân xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Trực thăng tiếp tế hơn 2 tấn lương thực cho nhân dân vùng lũ - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Trung đoàn 930 sắp xếp hàng hóa tiếp tế cho nhân dân. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Sau nhiều vòng xác định vị trị hạ cánh song địa hình không thuận lợi, tổ bay đã thực hiện treo ở độ cao cực thấp và tiến hành thả 2 tấn hàng cứu trợ cho nhân dân vùng bị cô lập trong nước lũ tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đây là một trong những xã giáp biên giới với nước bạn Lào, nơi có nhiều bà con dân tộc Pa Cô sinh sống. Nhiều ngày qua, do tình hình mưa lũ hết sức phức tạp nên địa phương này bị cô lập hoàn toàn với các địa phương khác. Mọi phương tiện cứu hộ đều không thể tiếp cận. Sau đó trở về sân bay Phú Bài hạ cánh an toàn.

Tiếp tế hơn 2 tấn lương thực cho nhân dân vùng lũ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước