Trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh cho phép “thỏa thuận” giá để bỏ qua lỗi

Đông Khánh-Thứ năm, ngày 05/01/2023 20:03 GMT+7

VTV.vn - Công an huyện Nhà Bè, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết, thủ đoạn, cách thức hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-17D.

Công an TP Hồ Chí Minh xác định ban đầu, các đối tượng thành lập Công ty An Phát, sau đó xin giấy phép, thành lập Trung tâm Đăng kiểm 50-17D vào năm 2019.

Do quen biết, nên các đối tượng đưa người thân về làm cùng. Trong đó, qua điều tra xác định người giữ chức vụ Giám đốc không đi học và không biết chữ, có thời gian làm nghề san lấp mặt bằng.

Từ năm 2021 đến nay, trung tâm này "có chủ trương" cho phép các đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi vi phạm: như thắng, đèn… để nhận tiền, kéo doanh thu về cho công ty.

Trung tâm đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh cho phép “thỏa thuận” giá để bỏ qua lỗi - Ảnh 1.

Khi xe vào đăng kiểm có lỗi, đăng kiểm viên sẽ báo cho 1 nhân viên phụ trách. Sau đó người này trực tiếp gặp chủ xe, "thỏa thuận" giá cả, để bỏ qua các lỗi.

Khi đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi vi phạm cho các phương tiện, chấm "Đạt" và ký giấy xác nhận đăng kiểm, các đối tượng nhận tiền và chia cho nhau.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can, về tội "Nhận hối lộ" và tội "Môi giới nhận hối lộ".

Bắt 4 Phó Giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang Bắt 4 Phó Giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang

VTV.vn - Nhóm đối tượng thừa nhận thu tiền hối lộ của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức từ 100.000 - 500.000 đồng, có trường hợp tiền triệu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước