Hải Dương:

Trung tâm Y tế Chí Linh thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/01/2021 18:43 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thường trực tỉnh Hải Dương đã có cuộc họp trực tuyến với với 12 huyện thị, thành phố của tỉnh Hải Dương.

Với sự hỗ trợ của đoàn công tác Bộ Y tế và chuyên gia các bệnh viện Trung ương, việc sắp xếp Trung tâm Y tế TP Chí Linh thành bệnh viện dã chiến đã hoàn thành chỉ trong vòng 24 giờ qua. Trong đó, các nguyên tắc tổ chức, sắp xếp phòng điều trị, đảm bảo các chốt chặn, an toàn tối đa cho nhân viên y tế và các bệnh nhân chưa dương tính được đặc biệt chú trọng

Đây là lần đầu tiên phải điều trị ca bệnh COVID-19 nhưng đội ngũ thầy thuốc của Trung tâm đã rất sẵn sàng, bình tĩnh, tự tin bước vào công việc với kỹ năng và quy trình mới. Hiện danh mục máy móc, trang thiết bị phục vụ thiết lập khu hồi sức tích cực đang được khẩn trương hoàn thành. Trong số ca dương tính được chuyển vào đây có 3 ca cần chú ý là 1 phụ nữ mang thai 34 tuần, 1 phụ nữ mang thai 27 tuần và 1 người có bệnh lý nền. Tại khu điều trị cách ly có 1 bác sỹ, 4 điều dưỡng và 1 hộ lý.

Được biết, các bệnh nhân được xác định âm tính điều trị tại đây trước đó được di chuyển đưa về 3 địa điểm: nặng về bệnh viện đa khoa tỉnh, nhe hơn chuyển sang Trung tâm y tế huyện Nam Sách, còn các bệnh nhân theo diện được xuất viện sẽ chuyển về cách ly tại khu cách ly tập trung của TP Hải Dương.

Trung tâm Y tế Chí Linh thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh chiều 28/1 (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo, trong ngày 28/1, Hải Dương đã xét nghiệm, lấy mẫu cho khoảng 5.000 trường hợp, tích cực truy vết hàng trăm người. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, đây là đợt bùng phát dịch lần thứ ba trên địa bàn tỉnh, có mức độ đặc biệt nguy hiểm do đó cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm, coi phát hiện, truy vết, xét nghiệm, cách ly là cốt lõi trong phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị đưa toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh Hải Dương vào trạng thái khẩn cấp, ngay trong ngày thành lập 4 Tiểu ban chuyên môn, thực hiện 4 tại chỗ, quyết tâm khống chế dịch bệnh trong 10 ngày tới.

Thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa của Thủ tướng đối với toàn bộ thành phố Chí Linh, kiên quyết không để người dân Chí Linh ra khỏi địa bàn. Cùng với đó, cần nhanh chóng phối hợp thiết lập các bệnh viện dã chiến, thành lập các đội phản ứng nhanh, lập các chốt kiểm tra, huy động cơ sở vật chất làm nơi cách ly. Tỉnh cũng cho phép các địa phương, nếu phát hiện các trường hợp F0 lập tức phong tỏa trước khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

32 chốt được thiết lập để kiểm soát dịch TP Chí Linh (Hải Dương) 32 chốt được thiết lập để kiểm soát dịch TP Chí Linh (Hải Dương)

VTV.vn - Ngoài thực hiện giãn cách xã hội đối với TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũng phong tỏa thôn Kim Điền (xã Hưng Đạo) và Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước