Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đủ điều kiện mở ngành Y

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 09:09 GMT+7

VTV.vn - Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 27/11, đại diện Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ đã trả lời các câu hỏi về vấn đề nổi cộm của ngành mình quản lý.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, trả lời câu hỏi liên quan đến việc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được cấp phép mở ngành Y đa khoa và Dược khiến dư luận lo ngại chất lượng đào tạo không bảo đảm, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ tưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn khẳng định, trường này đủ điều kiện mở ngành.

Bên lề cuộc họp báo, trả lời câu hỏi liên quan đến hơn 300 trường hợp công chức, viên chức đang hưởng chế độ “hàm” cán bộ quản lý từ cấp phòng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, Bộ đang xây dựng Quy chế về việc bổ sung chức danh "hàm" trong bộ máy hành chính để trình Chính phủ vào đầu năm 2016.

Cũng theo ông Trần Anh Tuấn, chức danh "hàm" chỉ áp dụng đối với các đơn vị hoạt động theo cơ chế chuyên viên, không áp dụng ở những đơn vị hoạt động theo cơ chế thủ trưởng.

Họp báo Chính phủ tháng 4: Giải đáp nhiều vấn đề nóng Họp báo Chính phủ tháng 4: Giải đáp nhiều vấn đề nóng

VTV.vn - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ 4.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước