Truy tìm thủ phạm đầu độc nhiều cây gỗ quý tại Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu

Thanh Phong, Minh Quân-Chủ nhật, ngày 26/03/2023 13:56 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ truy tìm thủ phạm vụ xâm hại nhiều cây gỗ quý trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

Nhiều cây gỗ quý trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị xâm hại bằng cách đục vào thân cây, bóc vỏ (hay còn gọi là ken gốc) khiến cho những cây rừng này bị tổn hại nghiêm trọng. Nhận định ban đầu, đây có thể là vụ đầu độc cây rừng nhằm chiếm đất làm rẫy.

Một cây dầu có đường kính khoảng 50cm, tuổi đời trên 20 năm đã bị cạo lớp vỏ xung quanh thân cây với chiều dài khoảng 1 gang tay. Việc này khiến chất dinh dưỡng từ gốc lên nuôi thân cây bị cắt đứt, làm cây chết dần chết mòn. Theo lực lượng kiểm lâm, đây là cách đầu độc cây rừng thường xảy ra ở khu vực này để chiếm đất làm nương rẫy.

Truy tìm thủ phạm đầu độc nhiều cây gỗ quý tại Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu - Ảnh 1.
Truy tìm thủ phạm đầu độc nhiều cây gỗ quý tại Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu - Ảnh 2.
Truy tìm thủ phạm đầu độc nhiều cây gỗ quý tại Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu - Ảnh 3.

Trước đó, tại vị trí tại lô 2, khoảnh 13, tiểu khu 22 thuộc rừng đặc dụng do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu quản lý, lực lượng bảo vệ rừng đã phát hiện 59 cây gỗ quý là gỗ sao, gõ, dầu, sến, mỗi cây có đường kính gốc khoảng từ 15 - 50cm, chiều cao từ 4,5 đến gần 10m, tuổi đời hơn 20 năm bị đục thân, bóc vỏ (hay còn gọi là ken vỏ) nên đã tiến hành lập biên bản vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban quản lý Khu bảo tồn đã mời hộ trồng khoán này lên làm việc và người này cho biết chưa xác định được đối tượng đã cắt hạ, ken vỏ cây rừng... Các cây bị ken gốc đã được hộ dân này đã thuê người mua thuốc đắp, xử lý để cứu cây. Việc cứu cây phải chờ thêm thời gian mới biết kết quả.

Truy tìm thủ phạm đầu độc nhiều cây gỗ quý tại Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu - Ảnh 4.
Truy tìm thủ phạm đầu độc nhiều cây gỗ quý tại Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu - Ảnh 5.

Trước đó, cũng tại tiểu khu 22, cách hiện trường các cây gỗ quý vừa bị ken gốc khoảng 500m, có gần chục cây rừng đường kính 15 - 25 cm, cao khoảng 5m bị đốn hạ, phần thân đã được lấy đi, chỉ còn phần gốc và ngọn nằm ngổn ngang tại hiện trường. Thủ phạm chặt phá số cây gỗ quý này đến nay vẫn chưa bị phát hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước