Từ 1/2 thuê giúp việc gia đình phải ký hợp đồng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/01/2021 19:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Từ 1/2 năm nay, các gia đình thuê người giúp việc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người được thuê.

Đây là quy định cần thiết để 2 bên có bằng chứng thỏa thuận về những việc phải làm và quyền lợi được hưởng khi xảy ra tranh chấp.

Mặt khác, thường các gia đình sẽ sử dụng người giúp việc dài hạn trên 3 tháng nên việc ký hợp đồng sẽ còn tăng thêm quyền lợi về mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Trung tâm Dự báo và Thông tin thị trường lao động Quốc gia thì cả nước có khoảng 300.000 người giúp việc gia đình, chủ yếu là nữ.

Người giúp việc, bảo vệ, làm đẹp... mất việc sẽ được nhận hỗ trợ COVID-19? Người giúp việc, bảo vệ, làm đẹp... mất việc sẽ được nhận hỗ trợ COVID-19?

VTV.vn - Người giúp việc, bảo vệ, tài xế, bán hàng, làm đẹp... bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự kiến sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tháng với mức 1 triệu đồng/tháng/người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước