Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh

Nguyễn Chiến-Thứ hai, ngày 10/04/2023 18:09 GMT+7

Ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông

VTV.vn - Hơn 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã được cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật về giao thông.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Ngày 10/4/2023, Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trường THCS Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.

Hiện nay, tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối được toàn xã hội quan tâm. Mỗi năm, tai nạn giao thông đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc trở thành tàn phế, để lại những hậu quả, mất mát nặng nề, lâu dài cho gia đình và xã hội; đau xót hơn là nhiều nạn nhân tai nạn giao thông còn trong độ tuổi học sinh, bỏ lại cả tương lai tươi sáng phía trước. Tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông như: Học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường; học sinh đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ; tình trạng ùn tắc trước cổng trường trong giờ vào học, giờ tan trường… vẫn còn xảy ra phổ biến.

Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Những kỹ năng tham gia giao thông an toàn sẽ là hành trang đồng hành cùng các em học sinh đến trường.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của Trường THCS Sơn Thủy đã được cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật về TTATGT, các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông cho lứa tuổi học sinh thông qua các câu hỏi, gắn liền với cuộc sống thường ngày, cung cấp cho các em những kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông bằng xe đạp và xe đạp điện. Qua đó, giúp các em học sinh dễ dàng nhận biết và xử lý các tình huống có thể gặp phải khi tham gia giao thông, đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và là tấm gương trong việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Bình tặng quà cho các em học sinh

Trong buổi tuyên truyền An toàn giao thông sáng nay, Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã trao tặng 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho các em học sinh Trường THCS Sơn Thủy, có hoàn cảnh khó khăn và các em đạt thành tích trong các kỳ thi, để động viên các em tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vươn lên trong học tập.

Nhiều trường hợp học sinh vi phạm quy định an toàn giao thông Nhiều trường hợp học sinh vi phạm quy định an toàn giao thông

VTV.vn - Tại nhiều nơi, tình trạng học sinh vi phạm Luật An toàn giao thông vẫn còn phổ biến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước