Ước mơ bác sĩ của cậu bé chăn dê hiếu học

Giang Châu-Thứ ba, ngày 08/12/2020 14:36 GMT+7

VTV.vn - Một cậu bé chăn dê có ước mơ trở thành bác sĩ để cứu giúp mọi người khỏi các dịch bệnh như COVID-19.

Đó là em Vương Thế Ngọc ở huyện vùng cao Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang. Bố em bỏ đi khi em mới sinh ra, mẹ chỉ làm nương rẫy nuôi 2 con ăn học. Dù gia đình thuộc hộ nghèo, thế nhưng gương mặt của em luôn sáng lên khao khát học tập vô cùng lớn. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ để cứu giúp mọi người khỏi các dịch bệnh như COVID-19.

"Đi ra rừng cũng vận động nhiều, ở nhà ngồi yên một chỗ cũng không được thoải mái cho lắm. Giờ đang có dịch COVID-19, lớn lên cháu muốn trở thành bác sĩ. Nếu hết cháu vẫn muốn trở thành bác sĩ bởi còn rất nhiều bệnh dịch khác cần bác sĩ giỏi", Ngọc chia sẻ.

Niềm vui đến với điểm trường Pò Đồn Niềm vui đến với điểm trường Pò Đồn

VTV.vn - Điểm trường Pò Đồn đã được đoàn thiện nguyện xây tặng 1 bếp ăn, sân trường bê tông khang trang với chi phí khoảng 200 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước