Vaccine COVID-19 của Nga cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/08/2020 19:21 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty TNHH MTV vaccine và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) - một trong 4 đơn vị nghiên cứu và sản xuất vaccine của Việt Nam.

Ngày 17/8, Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh học Gamaleya thông báo: Người dân Nga có thể được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hàng loạt vào giữa tháng 9.

Có một số ý kiến lo ngại Nga vội vàng cấp phép vaccine khi chưa trải qua thử nghiệm lâm sàng cần thiết. Nhưng thực tế, vaccine Nga với tên gọi Sputnik V đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt và dự kiến xuất khẩu ra nước ngoài vào mùa thu năm nay. Các chuyên gia trong giới y học Nga cho rằng, với tình hình dịch tễ lúc này, không chỉ Nga mà cả thế giới cần phải khẩn trương.

Vaccine COVID-19 của Nga cần có thêm thời gian để đánh giá hiệu quả - Ảnh 1.

Vaccine COVID-19 của Nga mới được công bố. Ảnh: Getty Images.

Ngay sau khi được đăng ký chính thức, trang web chính thức về vaccine ngừa COVID-19 của Nga đã ra đời với 7 thứ tiếng, cung cấp đầy đủ thông tin khoa học về thành quả của nước Nga. Trong 24 giờ đầu tiên, trang web đã có người dùng từ 188 quốc gia truy cập. Trong số các yêu cầu nhận được, có cả đề xuất về việc cùng sản xuất và phân phối vaccine hay hỏi về việc trở thành tình nguyện viên trong các cuộc thử nghiệm vaccine.

Có nền tảng phát triển vaccine đáng tin cậy nhưng không có nghĩa là vaccine mới của Nga bỏ qua những giai đoạn cần thiết. Giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng trên diện rộng sẽ bắt đầu triển khai ngay trong tháng 8 này ở Nga và nước ngoài, phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch bệnh từng địa phương.

Hiện Bộ Y tế Việt Nam cũng đã đăng ký mua vaccine của Nga, tuy nhiên, quá trình tiếp nhận còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như tốc độ sản xuất của Nga, đánh giá hiệu quả của việc tiêm đại trà hay thống nhất về giá cả.

Tiến sỹ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty TNHH MTV vaccine và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) - một trong 4 đơn vị nghiên cứu và sản xuất vaccine của Việt Nam, đã đưa ra những đánh giá về loại vaccine mà Nga đang đưa vào sản xuất đại trà.

Theo đó, vaccine Sputnik V là vaccine COVID-19 đầu tiên được công bố, tuy nhiên, kết quả nghiên cứu khoa học liên quan và các thử nghiệm lâm sàng của vaccine này còn chưa được công bố đầy đủ nên cần có thời gian xem xét, đánh giá thêm về hiệu quả thực sự có giá trị thương mại hay chưa.

Hiện việc sản xuất vaccine của Nga và Việt Nam và nhiều hãng sản xuất vaccine trên thế giới có sự tương đồng về công nghệ.

Người dân Nga có thể được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào giữa tháng 9 Người dân Nga có thể được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào giữa tháng 9 Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine mới ngừa bệnh Covid-19 Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine mới ngừa bệnh Covid-19 Có vaccine và chứng minh vaccine an toàn là hai việc hoàn toàn khác nhau Có vaccine và chứng minh vaccine an toàn là hai việc hoàn toàn khác nhau

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước