Vẫn còn tình trạng không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/11/2020 23:31 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan trong phòng dịch và lơ là trong việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tổng số người mắc COVID-19 trên thế giới đến thời điểm này đã là 47,5 triệu người, số ca tử vong lên tới 1,2 triệu. Còn Việt Nam, hôm nay (3/11), là ngày thứ 62 không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tổng số ca mắc đang dừng ở con số 1.192 trường hợp.

Có lẽ chúng ta sẽ thấy yên tâm, tự hào và cảm giác bình an. Nhưng tuyệt đối không thể mất cảnh giác vì dịch có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, nếu lơ là.

Chúng ta có ca nhiễm mới đều là nhập cảnh, được cách ly ngay. Những chuyến bay đưa người từ nước ngoài, các chuyên gia vẫn đến Việt Nam. Nhưng có thể vẫn còn tình trạng nhập cảnh trái phép. Chúng ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, đó là nhờ các biện pháp kiểm soát lây nhiễm tốt. Người dân ý thức được hiệu quả của việc sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Nhưng bây giờ lại đang xuất hiện sự chủ quan, ngay ở các bệnh viện.

Vẫn còn tình trạng không đeo khẩu trang ở nơi công cộng - Ảnh 1.

Có người vẫn không đeo khẩu trang ngay cả trong bệnh viện

Không khó để bắt gặp những hình ảnh người dân ngồi tụ tập đông ngườikhông đeo khẩu trang. Lý do được họ đưa ra là Việt Nam đã kiểm soát được tốt dịch COVID-19.

Ngay ở các bệnh viện - nơi có khả năng lây nhiễm bệnh rất cao, nhiều người đến khám nhưng không đeo khẩu trang, không phối hợp với nhân viên y tế để kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế.

Không chỉ người dân mà một số bệnh viện, phòng khám cũng đã bắt đầu lơ là, chủ quan và mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lơ là phòng chống dịch tại bệnh viện sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đây là nơi tập trung những người dễ bị tổn thương nhất. Lãnh đạo Bộ Y tế đã nhiều lần nhấn mạnh: Sẽ kỷ luật, thậm chí đình chỉ công tác đối với lãnh đạo bệnh viện nếu để xảy ra lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện.

Bệnh viện hay các địa điểm công cộng nói chung có rủi ro lây lan cao. Chính vì thế, mới đây, TP Hà Nội có quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Trong đó bao gồm bến tàu, bến xe, hay trên các phương tiện công cộng.

Do vậy dịp này cùng với kiểm tra an toàn về phương tiện người lái, lực lượng Thanh tra giao thông cũng tăng cường nhắc nhở các nhà xe về duy trì thực hiện biện pháp phòng dịch. Các bến xe cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa tại bến và loa lưu động để người dân đến bến thực hiện.

Với quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng ở Hà Nội, nếu người dân vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức rất cao so với trước đây.

Theo đó Nghị định 117 xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15/11 tới đây sẽ xử phạt từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang, cao gấp 10 lần so với quy định hiện hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước