Vận động tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều người vẫn đang... cân nhắc

Kim Xuân, Đức Thắng, Việt Thanh-Thứ hai, ngày 13/06/2022 20:52 GMT+7

VTV.vn - Tuyên truyền, vận động người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19, thậm chí có cả những điểm tiêm 24/7, thế nhưng một bộ phận người dân vẫn không tiêm hoặc vẫn đang cân nhắc.

Nhiều biện pháp đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 như mở các điểm tiêm cố định, lưu động, thậm chí thành lập điểm tiêm 24/7, các tổ COVID -19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân. Nhờ vậy, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 của Thái Nguyên đạt gần 70% và trẻ 5 đến dưới 12 tuổi là gần 40%. Tuy nhiên, dù đã tuyên truyền, vận động về lợi ích của vaccine phòng COVID-19 nhưng vẫn còn một bộ phận người dân không tiêm hoặc cân nhắc việc tiêm.

Trạm y tế xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, theo dự kiến sẽ có 140 người đến tiêm vaccine mũi nhắc lại tức là mũi 3 và một số tiêm vaccine mũi 4 trong một buổi chiều. Tuy nhiên, đến 16h mới chỉ có khoảng 20 người dân đến tiêm. Cũng có người cao tuổi, mắc bệnh lý nền dù được giải thích nhưng nhất quyết không tiêm.

Vận động tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều người vẫn đang... cân nhắc - Ảnh 1.

Tình trạng đăng ký xong không đến tiêm xảy ra tại nhiều điểm tiêm của Thái Nguyên. Như tại Trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, số lượng đăng ký là hơn 100 cháu nhưng trên thực tế chưa đến 50% đến tiêm.

Để nâng tỷ lệ tiêm vaccine mũi nhắc lại và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp như tổ chức các điểm tiêm cố định, tiêm 24/7 và tiếp tục tuyên truyền về lợi ích của vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi các tỉnh khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm chủng đối với số lượng vaccine được phân bổ và bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả, không để hủy bỏ vaccine, tránh lãng phí.

Vận động tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều người vẫn đang... cân nhắc - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục rà soát đối tượng, tăng cường truyền thông, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, từng xã, phường, thị trấn và thực hiện các biện pháp khác để đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; đồng thời, tổ chức tiêm mũi 4 cho đối tượng cần tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, các biến thể, biến thể phụ của SARS-CoV-2 vẫn đáng lo ngại. Một số nước đã áp dụng trở lại các biện pháp phòng COVID-19. Trong khi đó, tiêm vaccine và miễn dịch mắc phải không bền vững. Chưa kể nguy cơ tăng "gánh nặng kép" cho hệ thống y tế vì xu hướng tăng các dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết và tay chân miệng... Vì vậy, tiêm vaccine vẫn là yếu tố quyết định, nền tảng trong phòng, chống dịch COVID-19 quay trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước