Dù đã cho con trai tiêm đầy đủ vaccine phòng các bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt trong hai năm đầu đời. Tuy nhiên anh Tạ Đỗ Đăng Khoa (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cũng như nhiều phụ huynh không biết cho con tiêm mũi nhắc trong giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi.
"Tôi không biết là trẻ 4 - 6 tuổi sẽ tiêm nhắc lại các mũi vaccine này", anh Khoa cho biết.
Cũng như anh Khoa, chị Nguyễn Phú Mến chia sẻ: "Mình cũng không biết là phải tiêm nhắc lại cho trẻ từ 4 - 6 tuổi vaccine ho gà, uốn ván, bại liệt. Cứ nghĩ là trẻ tiêm đủ 3 mũi là đủ, mình hiện cũng chưa có thông tin".
Nhiều nghiên cứu cho thấy, kháng thể của trẻ đối với các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt giảm nhiều trong giai đoạn 4-6 tuổi. Ở tuổi này trẻ sắp vào lớp 1, chuẩn bị tiếp xúc với môi trường mới, nguy cơ mắc bệnh tăng lên.
Bác sĩ cho biết, nguy cơ mắc các bệnh luôn hiện hữu nhưng tỷ lệ trẻ em 4-6 tuổi được tiêm nhắc lại phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt thấp đáng kể, cả trước dịch và trong bối cảnh giãn cách.
"COVID-19 xảy ra cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ chủng ngừa rất nhiều. Khi không còn giãn cách nữa, trẻ đi học trở lại, chúng ta đi làm trở lại, nếu không có các mũi tiêm nhắc lại thì lúc đó bệnh sẽ gia tăng", TS. bác sĩ Nguyễn An Nghĩa, Phó khoa Nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh cho biết.
Hiện các địa điểm tiêm chủng cũng thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn khi tiêm ngừa. Các bác sĩ cho rằng, phụ huynh cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm nhắc bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt cho trẻ từ 4 - 6 tuổi để gia tăng bảo vệ cho trẻ trước các nguy cơ mắc bệnh.
Bình luận (0)