Vì sao số ca mắc tăng, nhiều quận huyện ở Hà Nội lại trở về "vùng xanh"?

Quỳnh Anh-Chủ nhật, ngày 28/11/2021 20:30 GMT+7

VTV.vn - PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam lý giải do số ổ dịch đang ít đi nhưng số ca trong 1 ổ dịch lại nhiều hơn.

Hà Nội vừa có văn bản, đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, tính tới ngày 26/11. Có 19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 - tương đương với vùng nguy cơ thấp, ứng với màu xanh, tăng 15 quận, huyện, so với đợt đánh giá công bố vào ngày 19/11.

Ngoài ra, 11 quận, huyện khác ở cấp độ 2. Về cấp xã, phường, hiện còn 2 xã/phường ở cấp độ 3, là phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) và xã Xuy Xá (huyện Mỹ Đức).

Vì sao số ca mắc tăng, nhiều quận huyện ở Hà Nội lại trở về vùng xanh? - Ảnh 1.

Phường Phú Đô là nơi có cấp độ dịch ở mức 3 . Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Việc đánh giá cấp độ dịch hiện dựa trên 2 tiêu chí là tỷ lệ mắc mới trong cộng đồng và độ bao phủ vaccine. Tuy nhiên, thực tế mỗi ngày, Hà Nội vẫn đang có trên dưới 200 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, hơn một nửa là trong các khu cách ly, phong tỏa. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại về việc đưa các khu vực trở thành vùng xanh - có khiến cộng đồng chủ quan trong phòng dịch hay không?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam đã có thông tin thêm về vấn đề này.

Theo ông Trần Đắc Phu, số ổ dịch ở Hà Nội đang ít đi nhưng số ca trong một ổ dịch lại nhiều hơn trước, ở đây phụ thuộc vào tính chất lây lan, ví dụ trong một ổ dịch liên quan tới tiếp xúc đông người thì có nhiều F0 nên ít ổ dịch nhưng số ca vẫn nhiều.

Ông Trần Đắc Phu cho rằng dịch ở Hà Nội vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng cũng diễn biến khó lường, sợ nhất là các ổ dịch âm thầm vẫn chưa được phát hiện hoặc không kiểm soát được hết những người đi từ vùng dịch về, bị F0 mà không khai báo, tự điều trị tại nhà. Do đó, Hà Nội cần có những giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm F0, phát hiện càng sớm các ổ dịch mới càng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước