Việt Nam - Campuchia phối hợp ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Quốc Thái-Thứ năm, ngày 22/09/2022 11:37 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/9, BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới 3 tỉnh tiếp giáp của Campuchia tổ chức hội đàm tìm giải pháp ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Theo đánh giá của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia, việc xuất cảnh trái phép tiềm ẩn nhiều hệ lụy rủi ro. Do vậy, trong thời gian tới lực lượng chức năng Việt Nam sẽ siết chặt hơn nữa công tác quản lý biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở.

Còn ở phía bạn sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát truy quét mạnh các cơ sở, công ty cờ bạc, những nơi tuyển dụng lao động bất hợp pháp từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và đặc biệt là lừa đảo mua bán người.

Thời gian qua, lực lượng chức năng của hai nước Việt Nam - Campuchia đã thường xuyên phối hợp, thành lập cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình biên giới, thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm.

Hai bên đã chủ động trao đổi các vụ việc có liên quan đến công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc phía đối diện; đặc biệt là tình hình nhiều lao động Việt Nam bị các chủ người nước ngoài cưỡng bức, ép buộc lao động và bán người, sau đó đòi tiền chuộc với giá rất cao. Phía bạn đã tích cực hỗ trợ bằng nhiều biện pháp khác nhau, đã giải cứu hàng trăm lao động Việt Nam về nước qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước