Việt Nam đang trên đà phục hồi sau đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/06/2022 09:27 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: NLĐ

VTV.vn - Điều này đã được cộng đồng quốc tế công nhận, đánh giá và xếp bậc với thứ hạng rất cao trong các bảng xếp hạng về chỉ số phục hồi sau COVID-19 vừa được công bố mới đây.

Theo đánh giá của Nikkei và Bloomberg, đây là một sự vượt bậc ngoạn mục và Việt Nam nằm trong số những nước có thứ bậc tăng cao nhất trên thế giới.

Theo bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID-19 của Nikkei, Việt Nam và Philippines có sự thể hiện tốt nhất trong bảng xếp hạng này.

Nếu như năm 2021, cả Việt Nam và Philippines đều chiếm vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng thì dựa trên dữ liệu của tháng 5, Việt Nam đã tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14. Sự cải thiện lớn nhất đến từ điểm số về mức độ kiểm soát, sau khi Việt Nam cho phép học sinh trở lại trường học và các doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại. Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á miễn các xét nghiệm cho du khách nước ngoài, từ tiêm phòng cho đến kiểm dịch.

Còn theo đánh giá của Bloomberg, Việt Nam là một trong hai quốc gia tăng số bậc cao nhất trong tháng 5 bên cạnh Israel, nhờ nới lỏng hơn nữa các hạn chế đi lại, bằng cách gỡ bỏ các yêu cầu kiểm tra PCR trước khi khởi hành và kiểm dịch đối với du khách nước ngoài. Israel tăng 14 bậc lên vị trí thứ 11 còn Việt Nam tăng 14 bậc lên vị trí thứ 22.

Ông Sebastian Hald Buhl - Giám đốc Quốc gia Công ty Orsted tại Việt Nam - cho biết: "Tôi thực sự nghĩ là Việt Nam đã rất nhanh chóng trong việc chuyển trạng thái từ việc kiểm soát chặt chẽ đi lại đến gỡ bỏ hoàn toàn từ ngày 15/3. Điều này giúp chúng tôi dễ dàng đón các chuyên gia đến Việt Nam, giúp thúc đẩy nhanh các dự án".

"Trong khi Việt Nam gỡ bỏ kiểm tra PCR thì Thái Lan vẫn yêu cầu xét nghiệm. Điều này làm cho Việt Nam rất hấp dẫn trong mắt các công ty Đức. Các bạn biết đấy trong thời gian Covid, các công ty Đức rất quan tâm đến khu vực Đông Nam Á, khi biết thông tin các nước mở cửa, rất nhiều doanh nghiệp muốn đến đây" - ông Marko Walde, Trưởng Đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam nói.

Ông Guru Mallikarjuna - Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam - cho hay: "Sau khi Chính phủ đưa ra quyết định "sống chung với COVID" vào cuối năm ngoái và đã mở cửa hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3 năm nay, chúng tôi bắt đầu thấy một sự thay đổi hoàn toàn trong cách các doanh nghiệp đang vận hành tại Việt Nam. Tại Bosch, chúng tôi đã tiếp đón rất nhiều nhà đầu tư và chuyên gia mỗi tuần kể từ sau khi Chính phủ mở cửa đất nước trở lại".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước