Việt Nam hỗ trợ Lào thực hiện 2 ca ghép thận

Ngọc Phương (PV Đài THVN thường trú tại CHDCND Lào)-Thứ hai, ngày 09/01/2023 18:28 GMT+7

VTV.vn - Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân phục hồi tốt. Ca ghép cũng đưa Lào trở thành một trong những nước ASEAN thực hiện thành công kỹ thuật ghép tạng ở người.

Lào đã thực hiện thành công 2 ca ghép thận đầu tiên từ người hiến sống. Tại buổi gặp mặt báo chí sáng 9/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội nhân dân Lào 103 cho biết hai ca ghép đã được thực hiện với sự hỗ trợ giúp đỡ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Việt Nam hỗ trợ Lào thực hiện 2 ca ghép thận - Ảnh 1.

Hai bệnh nhân được ghép thận từ ngày 31/12/2022 với sự tham gia của gần 100 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện 103 Lào và sự hỗ trợ của 8 chuyên gia của Bệnh viện 103 Việt Nam. Người hiến tạng đều là người thân của cả hai bệnh nhân.

Việt Nam hỗ trợ Lào thực hiện 2 ca ghép thận - Ảnh 2.

Bệnh nhân phát biểu cảm ơn các y bác sĩ tại sự kiện. Ảnh: Phạm Kiên – Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Sau 10 ngày, sức khỏe cả 2 bệnh nhân phục hồi tốt, có thể sinh hoạt bình thường, kết quả xét nghiệm, sinh hóa và nước tiểu được cải thiện rõ rệt.

Dự án hợp tác ghép thận được Bệnh viện 103 của Lào và Bệnh viện 103 của Việt Nam triển khai từ năm 2018. Sau nhiều năm chuẩn bị cả từ 2 phía, đến cuối năm 2022, Bệnh viện 103 Lào đã lựa chọn 3 cặp hiến và nhận thận để sàng lọc với sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện 103 Việt Nam. Kết quả là 2 cặp cho nhận đã được lựa chọn để tiến hành ghép thận lần đầu tiên tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Việt Nam hỗ trợ Lào thực hiện 2 ca ghép thận - Ảnh 3.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Bệnh viện 103 Việt Nam , tặng quà cho 2 bệnh nhân người Lào được ghép thận thành công. Ảnh: Phạm Kiên – Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Thành công của 2 ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ giúp đỡ của Bệnh viện 103 Việt Nam không chỉ là dấu mốc lịch sử mới của ngành y tế Lào mà còn là một bước tiến để Bệnh viện 103 Lào nâng tầm công tác chăm sóc khỏe toàn dân lên ngang tầm các nước trong khu vực và quốc tế. Bởi theo ước tính, tại Lào số bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối ngày có xu hướng ra tăng và hiện có trên 1.000 bệnh nhân suy thận đang phải lọc thận chu kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước