Việt Nam tăng 7 bậc về tỷ lệ mắc ung thư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/01/2021 18:36 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam tăng 7 bậc trên bản đồ ung thư thế giới - một mức tăng chắc chắn không ai muốn đón nhận.

Theo số liệu cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc WHO vừa công bố, năm 2020, Việt Nam gia tăng cả về số ca mắc mới và tỷ lệ tử vong do ung thư. Với mức tăng này Việt Nam hiện xếp thứ 92 trên thế giới, tăng 7 bậc so với năm 2018.

Trong 2 năm qua, Việt Nam có gần 165.000 ca mắc mới ung thư, nhiều nhất là Ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày.

Đáng chú ý những quốc gia có tỷ lệ mắc mới ung thư cao nhất trong danh sách này đều là các nước phát triển, như Australia, New Zealand, Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan.

COVID-19 gây ra những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài COVID-19 gây ra những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài

VTV.vn - Hầu hết các bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn gặp phải nhiều triệu chứng khác nhau bao gồm cả mệt mỏi và khó ngủ 6 tháng sau khi được chữa khỏi căn bệnh nguy hiểm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước