Vĩnh Phúc nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 22:05 GMT+7

VTV.vn - Vĩnh Phúc là một địa phương phát triển mạnh về công nghiệp nhưng đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân. Đó là nhiệm vụ hàng đầu và là định hướng phát triển trong 5 năm tới của các vùng nông thôn, bắt đầu từ việc cải thiện môi trường, quyết tâm hoàn thiện hệ thống thoát nước thải khu vực dân cư nông thôn. Chủ trương này đã được người dân đồng tình ủng hộ.

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư nông thôn tại Vĩnh Phúc đã bắt đầu được triển khai từ gần 1 năm trước. Tỉnh hỗ trợ vật liệu, người dân tự xây dựng theo thiết kế mẫu. Đến nay, gần 550 km cống thoát nước đã hoàn thành, vượt xa kế hoạch đề ra.

Con đường liên thôn chạy qua thôn Phúc Lập, Vĩnh Tường trước đây thường bị ngập sau mưa, gây ô nhiễm nặng, nay đã trở nên sạch đẹp như một dãy phố. Diện mạo nông thôn hoàn toàn thay đổi, cuộc sống của người dân cũng đổi khác.

Cải thiện môi trường khu vực nông thôn, hoàn thiện hệ thống thoát nước là mong ước từ lâu của người dân Vĩnh Phúc. Đây cũng là hạng mục tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Vĩnh Phúc nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân - Ảnh 1.

Con đường liên thôn chạy qua thôn Phúc Lập, Vĩnh Tường sạch đẹp như một dãy phố.

Những vùng nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp chế biến đang hình thành ngày càng nhiều để nâng cao đời sống vật chát và tinh thần cho người dân vùng nông thôn. Mục tiêu là đến năm 2025 sẽ có nhiều huyện hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu.

Vĩnh Phúc có tổng sản phẩm bình quân đầu người cao hàng đầu trong 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng nhưng thu nhập bình quân đầu người lại chỉ xếp thứ 8.

Bên cạnh mục tiêu tăng cường chất lượng thu hút đầu tư, cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ nâng thu nhập bình quân đầu người từ 49,4% tổng sản phẩm bình quân đầu người hiện nay lên 55-60% vào năm 2025 và đạt 70-75% vào năm 2030. Đồng thời sẽ đảm bảo ít nhất 80-90% người dân được sử dụng nước sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước