Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Không để phát triển nông thôn mới chỉ là hình thức

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/06/2020 18:40 GMT+7

VTV.vn - Xây dựng nông thôn mới phải được đặt trong mối liên kết gắn chặt với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong phiên họp của Ban Chỉ đạo sáng 11/6.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gần 60% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao hạ tầng cơ sở, đời sống người dân được cải thiện.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng lưu ý việc xây dựng nông thôn mới không được tách rời quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa bởi điều này sẽ giúp tạo việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động. Việc phát triển công nghiệp sẽ giúp tăng nhanh nguồn thu, từ đó có điều kiện đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhiều hơn.

Phó Thủ tướng khẳng định, không để phát triển nông thôn mới là hình thức, chỉ chú tâm các tiêu chí về điện, đường, trường, trạm... mà phải lấy phát triển kinh tế, thay đổi bộ mặt, đời sống nông thôn làm trung tâm.

Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở một số địa phương khi xây dựng nông thôn mới còn nợ tiêu chí, do đó cần kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện chạy theo thành tích.

Loay hoay xử lý nợ đọng nông thôn mới Loay hoay xử lý nợ đọng nông thôn mới Xây dựng Đảng gắn với phát triển nông thôn mới Xây dựng Đảng gắn với phát triển nông thôn mới Thành tựu nổi bật 10 năm xây dựng nông thôn mới tại TP.HCM Thành tựu nổi bật 10 năm xây dựng nông thôn mới tại TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước