Vụ chìm tàu ở Quảng Nam: Thời gian "vàng" để cứu hộ chỉ còn đến chiều 18/10

Trần Long, Lê Huy, Trung Tín-Thứ ba, ngày 17/10/2023 20:58 GMT+7

VTV.vn - 4 tàu cứu hộ, cứu nạn của Hải quân, Cảnh sát biển đang trên đường di chuyển đến khu vực tìm kiếm, dự kiến đến 22h-23h sẽ tiếp cận khu vực tàu bị nạn.

Để kịp thời cứu nạn các thuyền viên đang mất tích, từ sáng 17/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quan tâm chỉ đạo các lực lượng có liên quan hỗ trợ tìm kiếm.

Từ trưa cùng ngày, tỉnh Quảng Nam đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Theo báo cáo nhanh, lúc 1h ngày 17/10, tàu cá QNa 90927-TS bị sóng đánh chìm. Trước đó, tối 16/10, tàu cá QNa-90129 TS bị lốc xoáy làm chìm tàu. Trên 2 tàu có tổng cộng 93 thuyền viên.

Tàu của các lực lượng như Cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải được điều động tìm kiếm nạn nhân, dự kiến đến 22h-23h sẽ tiếp cận khu vực tàu bị nạn.

Vụ chìm tàu ở Quảng Nam: Thời gian vàng để cứu hộ chỉ còn đến chiều 18/10 - Ảnh 1.

Hiện có khoảng 7 tàu cá hoạt động gần khu vực đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Thời tiết trên biển đang có sóng cấp 5, gây nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ.

Các lực lượng đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích, khi khoảng thời gian "vàng" để cứu được ngư dân chỉ còn đến 14h-15h ngày 18/10.

Tàu cứu nạn đang đến hiện trường tìm kiếm ngư dân

4 tàu cứu hộ, cứu nạn của Hải quân, Cảnh sát biển đang trên đường di chuyển đến khu vực tìm kiếm các ngư dân mất tích tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa từ 120 đến 135 hải lý. Các tàu gồm Cảnh sát biển 8002, tàu 467, 471 và 735 của Hải Quân.

Hiện tại, tàu cách khu vực tìm kiếm 60 hải lý, dự kiến 22h tới nơi và sẽ tìm kiếm nhanh. Thời gian tìm kiếm trong 1 ngày, nếu chưa tìm kiếm hết ngư dân sẽ mở rộng vùng tìm kiếm và kéo dài sang các ngày sau.

Tại khu vực tìm kiếm, lực lượng chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã huy động được 9 tàu gồm 2 tàu hàng quốc tế, 7 tàu cá cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn từ chiều 17/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước