Vững vàng bám biển đầu xuân

Đỗ Hòa, Nguyễn Phương-Thứ năm, ngày 09/02/2023 12:47 GMT+7

VTV.vn - Song song với khai thác rồi chế biến, việc nuôi trồng thủy hải sản cũng được bà con ngư dân chú trọng ngay từ những ngày đầu năm.

Bến cá lúc nửa đêm

Cùng với rất nhiều các hoạt động sản xuất khẩn trương ổn định sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, các hoạt động vươn khơi, bám biển của ngư dân cũng như phát triển kinh tế ven biển của người dân cũng được bắt nhịp trở lại rất nhanh chóng. Không khí lao động sản xuất hăng say là tín hiệu vui cho một năm kinh tế biển có nhiều cơ hội phát triển.

Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 1.
Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 2.

Bến cá Giao Hải (tỉnh Nam Định) lúc 3h sáng, ánh đèn loang loáng trên mặt biển, tiếng máy tàu, tiếng bước chân lội nước, tiếng người gọi, tiếng cân đo và mặc cả… ồn ã, náo nhiệt. Những ngư dân tất bật với thành quả của chuyến ra khơi đầu xuân. Tôm, cá đầy thuyền và được giá. Mỗi người, dù thức đêm mò hôm, ngay sau những chuyến vươn khơi vẫn đầy phấn chấn.

Ra quân được, thu hoạch tốt, niềm vui của ngư dân bám biển cũng là niềm vui của những tiểu thương bám biển. Trong ánh sáng nửa nhập nhoạng nửa lung linh của bến cá lúc nửa đêm, trong không khí đầy khẩn trương để kịp cho buổi chợ sáng của cả người mua lẫn người bán, những con thuyền cập bến cũng chẳng nghỉ ngơi. Lưới đánh được phun rửa sạch, sẵn sàng tiếp tục vươn khơi với mong mỏi về những chuyến đi ắp đầy lộc biển.

Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 3.
Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 4.

Ngư dân sớm vươn khơi bám biển từ đầu năm

Theo đại diện của Chi cục Thủy sản tỉnh Nam Định, toàn tỉnh có hơn 2.100 tàu thuyền khai thác thủy sản, trong đó có hơn 500 tàu đánh bắt xa bờ. Tính đến hết ngày 31/1/2023, đã có hơn 80% tàu thuyền ra khơi bám biển trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán.

Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 5.
Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 6.

Chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương tiến hành hướng dẫn ngư dân làm thủ tục xuất bến nhanh gọn để vươn khơi thuận lợi ngay trong những ngày đầu xuân mới. Để hỗ trợ hoạt động đánh bắt thủy sản của bà con một cách tốt nhất, trong năm nay, ngư dân sẽ được hỗ trợ 50% chi phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá xa bờ. Cùng với đó, nhiều hoạt động cũng sẽ được triển khai đồng bộ để hỗ trợ một cách tốt nhất cho ngư dân vững vàng bám biển.

Bài toán nâng cao giá trị sản vật biển

Ngoài mong mỏi về một năm biển lặng sóng yên, nguồn lợi thủy sản dồi dào để ngư dân có thể thuyền về ăm ắp cá tôm, câu chuyện về việc nâng cao giá trị của sản vật biển, đem lại nguồn kinh tế tốt hơn không chỉ cho những người trực tiếp vươn khơi mà còn cho các lao động sản xuất bám biển cũng là một bài toán được đặt ra ngay trong những ngày sản xuất đầu xuân.

Tại khu vực sơ chế cho sản phẩm cá phơi khô của Công ty TNHH MTV Hải sản Hùng Vương, công nhân phần lớn là những lao động lớn tuổi, làm theo dạng thời vụ và ăn lương sản phẩm. Họ mừng vì được quay trở lại làm việc ngay sau Tết.

Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 7.
Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 8.

Mong có nhiều việc để làm nhưng thực tế, dù xưởng sản xuất chế biến hải sản của đơn vị này bắt đầu hoạt động trở lại từ mùng 9 Tết cũng chỉ có 30% số lượng công nhân được gọi trở lại. Hệ thống dây chuyền rửa sấy tép moi - sản phẩm chủ lực của đơn vị - chưa thể tái hoạt động. Nguồn nguyên liệu, người lao động dù có lo nhưng vẫn xếp sau nỗi lo về thị trường tiêu thụ, nhất là khi sản phẩm dù được đánh giá có chất lượng nhưng lại khó truy xuất nguồn gốc, hạn chế mở rộng thị trường.

Thị trường cũng là trăn trở và mục tiêu cho một năm sản xuất mới sau đại dịch của đơn vị chế biến nước mắm - Công ty Cổ phần Chế biến hải sản Nam Định - bởi dù là sản phẩm chế biến từ thủy sản truyền thống có tiếng với số lượng lớn nhất của địa phương, đầu ra cũng vẫn đang nằm chủ yếu tại địa phương. Đầu xuân mới này, đơn hàng tăng 15% so với đầu xuân năm ngoái. Gần 30 công nhân lao động phấn khởi hơn vì thêm việc ngay đầu năm.

Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 9.
Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 10.
Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 11.

Đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng thủy sản

Không chỉ khai thác hay chế biến các nguồn lợi thủy sản, với các địa phương có biển, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống người dân còn đến từ chính các hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản ven biển. Đầu xuân này, tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, các hộ dân cũng đã khẩn trương bắt tay vào một vụ nuôi mới với niềm hy vọng mới.

Niềm phấn khởi của vụ nuôi năm ngoái trở thành động lực cho việc khởi động lại sớm vụ nuôi năm nay của gia đình nhà ông Bản (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) với diện tích gần 3 ha. Nỗi lo về vốn, thị trường trong một năm dự đoán là có nhiều biến động vẫn còn nhưng quyết tâm xây lại sau những khó khăn từ đại dịch thì cũng luôn có.

Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 12.
Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 13.

Quyết tâm với ông Cường (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) - người đã gắn bó với việc nuôi tôm gần 20 năm nay tại vùng đất ven biển - lại bắt đầu từ một cái Tết ngay ở tại trang trại. Đầm đã được cải tạo, bể nuôi đã sẵn sàng ngay trong những ngày đầu xuân. Cậu con trai học nuôi trồng thủy sản chưa đến ngày về lại trường cũng trở thành cánh tay đắc lực trong việc hỗ trợ công việc cho bố.

Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 14.
Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 15.
Vững vàng bám biển đầu xuân - Ảnh 16.

Theo đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, ngành nuôi trồng thủy sản địa phương này năm nay sẽ tiếp tục phải đối mặt với khó khăn về giá cả thức ăn chăn nuôi cũng như nỗi lo về thị trường đầu ra. Tuy nhiên, cũng vì thế, những nỗ lực để định hướng việc nuôi trồng đã được tiến hành ngay cuối năm ngoái và khẩn trương từ đầu năm nay. Năm 2022, toàn tỉnh Nam Định có hơn 6.500 ha nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ, góp phần phát triển đời sống kinh tế của người dân tại khu vực ven biển.

Ngư dân Bến Tre ra khơi bám biển đầu năm mới Ngư dân Bến Tre ra khơi bám biển đầu năm mới Ngư dân trúng đậm chuyển biển xuyên Tết Ngư dân trúng đậm chuyển biển xuyên Tết Ngư dân phấn khởi chuyến biển cuối năm được mùa, được giá Ngư dân phấn khởi chuyến biển cuối năm được mùa, được giá

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước