WHO đánh giá cao hệ thống giám sát dịch của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/07/2020 19:54 GMT+7

VTV.vn - Theo các tổ chức quốc tế, hệ thống giám sát y tế của Việt Nam đã hoạt động hiệu quả nên đã phát hiện sớm, kịp thời các ca mắc COVID-19.

Chiều 27/7, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã họp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các tổ chức, chuyên gia quốc tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đánh giá cao sự minh bạch, kịp thời trong việc chia sẻ thông tin của Ban chỉ đạo Quốc gia và hệ thống y tế Việt Nam, đồng thời khuyến nghị Việt Nam cần tập trung áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, biện pháp y tế công cộng tránh tối đa tập trung nơi đông người trong khoảng thời gian dài.

WHO đánh giá cao hệ thống giám sát dịch của Việt Nam - Ảnh 1.

Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng Đại diện của WHO tại Việt Nam phát biểu (Ảnh: TTXVN)

“Thời gian tới, chúng tôi không ngạc nhiên nếu Việt Nam xuất hiện thêm những ca bệnh mới trong cộng đồng. Điều đó cho thấy hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam đang hoạt động tốt. Chúng tôi tin Việt Nam sẽ nhanh chóng phát hiện cách ly, truy vết, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả. Việc xuất hiện các ca bệnh từ nước ngoài về, chứng tỏ chính sách nhân đạo của Chính phủ Việt Nam, củng cố niềm tin của người dân với chính quyền”, ông Kidong Park - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nói.

Tại buổi tham vấn, Bộ Y tế cũng thông báo, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiến hành đón các công dân Việt Nam từ các vùng dịch trở về. Trong đó, dự kiến chuyến bay đón 200 công dân từ vùng Guine Xích Đạo, trong đó có 120 trường hợp dương tính sẽ hạ cánh ngày 29/7 và 1 chuyến bay từ Uzebekistan dự kiến có hơn 100 ca mắc. Vì vậy, việc Việt Nam ghi nhận hàng trăm ca bệnh trong 1 ngày đã nằm trong dự đoán. Còn đối với các ca mắc trong cộng đồng, Bộ Y tế cũng dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận hàng chục ca mắc tới đây.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảm ơn WHO, các tổ chức, chuyên gia quốc tế đã luôn hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh, phối với với Việt Nam đánh giá các kit thử được sản xuất trong nước; tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ cho chương trình sản xuất vaccine.

Phó Thủ tướng hy vọng, thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế trong đó có WHO về việc cập nhật các thông tin liên quan đến biến đổi gene, chủng mới và việc nghiên cứu vaccine COVID-19.

4 bác sĩ, điều dưỡng sẽ sang Guinea Xích Đạo đón 120 người Việt Nam dương tính với COVID-19 4 bác sĩ, điều dưỡng sẽ sang Guinea Xích Đạo đón 120 người Việt Nam dương tính với COVID-19

VTV.vn - Sẽ có 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng mang theo các thiết bị y tế đi trên chuyến bay đón người lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước