Hà Nội:

Xã bán đất trái thẩm quyền, hộ được nhận đền bù, hộ không

Tuyết Mai-Thứ ba, ngày 14/05/2024 10:32 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân thôn Phụ Bật (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết khi giải phóng mặt bằng, cùng là các hộ mua đất như nhau, nhưng hộ được đền bù, hộ lại không được nhận đồng nào.

Năm 2008, có 246 hộ dân đã được UBND xã Hồng Minh xét duyệt mua đất giãn dân, được thông báo là theo chính sách đất giãn dân của huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây thời bấy giờ. Sau khi thu mỗi hộ gần 24 triệu đồng theo giá đất phê duyệt và nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước, xã Hồng Minh đã tiến hành cắm mốc giới thực địa và giao đất cho các hộ.

Mới đây, khi thu hồi đất cho dự án đường trục phía nam đi qua địa phận huyện, có 36 hộ mua đất giãn dân nằm trong danh sách bị thu hồi đất, nhưng có 21 hộ được đền bù với giá đất ở, còn 15 hộ chỉ được thông báo là đền bù 0 đồng.

Đi tìm hiểu, người dân phát hiện, tại thời điểm đó, tiền của họ đã được UBND xã Hồng Minh nộp vào Kho bạc của huyện Phú Xuyên. Sau đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra về sai phạm trong việc bán đất trái thẩm quyền của xã, các hộ dân mua đất đều không được phép xây dựng.

Xã bán đất trái thẩm quyền, hộ được nhận đền bù, hộ không - Ảnh 1.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra về sai phạm trong việc bán đất trái thẩm quyền của xã Hồng Minh, các hộ dân mua đất đều không được phép xây dựng.

"Trong quy hoạch trái thẩm quyền sao không gọi chúng tôi sang để trả lại tiền cho chúng tôi, để chúng tôi mua mảnh đất khác, mà tiền của chúng tôi cứ ỉm suốt từ ngày đó đến giờ", ông Phạm Quang Nam, xã Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội, cho biết.

Lý giải về việc vì sao được giao đất cùng một thời điểm, hộ được nhận đền bù, hộ lại không, đại diện UBND xã Hồng Minh cho biết, năm 2016, Tòa án nhân dân huyện Phú xuyên đã tiến hành xét xử vụ án liên quan tới việc lãnh đạo xã Hồng Minh bán đất trái thẩm quyền. Trong số 246 hộ mua đất thời điểm đó, chỉ có 98 hộ là được huyện Phú Xuyên phê duyệt. 147 hộ còn lại đã nộp tiền mua đất nhưng lại không có tên trong danh sách, trong đó có 15 hộ không được đền bù đồng nào.

"Có trong quyết định được bồi thường khoảng 5,3 triệu đồng/m2 trên 144 m2. Hộ này cũng được xét duyệt, được cấp như thế nhưng lại bảo không nằm trong quyết định, không được hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Do đó các hộ trên địa bàn rất bức xúc, yêu cầu cần có sự công bằng", ông Nguyễn Văn Lừng, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Vân, Phú Xuyên, Hà Nội, cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2008, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành quyết định thu hồi 13.161 m2 đất nuôi trồng thủy sản, cho chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở. Tuy nhiên các tài liệu còn lưu giữ tại UBND huyện Phú Xuyên lại cho thấy, không có quyết định giao đất cho 98 hộ dân. Tuy nhiên không hiểu sao, 98 hộ này được công nhận là đất giao hợp pháp, trong khi 147 hộ còn lại lại không được công nhận.

Để làm rõ thêm các nội dung đã phản ánh trên, phóng viên VTV đã làm việc với UBND Huyện Phú Xuyên và các bên liên quan.

Đền bù đất làm Vành đai 4 ở Thanh Oai (Hà Nội): Người dân phản ánh chưa thỏa đáng Đền bù đất làm Vành đai 4 ở Thanh Oai (Hà Nội): Người dân phản ánh chưa thỏa đáng

VTV.vn - Một số hộ dân bị thu hồi đất trong diện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã phản ánh về sự băn khoăn trong việc đền bù đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước