Xả nhiều rác phải đóng nhiều tiền - Hy vọng thay đổi từ ý thức

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 09/01/2022 12:44 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/1/2022 là ngày mà nhiều chính sách và luật đi vào thực thi, trong đó, đáng chú ý là Luật bảo vệ môi trường.

Dù không được quá nhiều tờ báo đề cập nhưng nhiều điều khoản có hiệu lực rất sát sườn với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực, nội dung nhiều người quan tâm là việc xả nhiều phải đóng nhiều tiền và yêu cầu rác thải không phải loại sẽ bị từ chối thu gom.

Theo ghi nhận của báo Lao động, tại nhiều khu dân cư, chung cư, việc phân loại các loại rác thải tại nguồn còn chưa được thực hiện đồng bộ.

Ở một số quận, hộ dân phản ánh chưa nhận được yêu cầu hay các hướng dẫn cụ thể về việc phân loại các loại rác như thế nào cho đúng quy định. Ngoài ra, theo luật, lộ trình buộc phải phân loại rác là chậm nhất là vào ngày 31/12/2024 phải thực hiện nên lúc này chưa thể từ chối thu gom rác thải của người dân. Ngoài việc cần có nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể, thì hiện này công nghệ xử lý rác thải còn chưa hoàn thiện nên khó thực hiện được việc này.

Trong khi đó, báo Thanh niên ghi nhận ý kiến của các bạn đọc về việc xả nhiều rác thải thì phải đóng nhiều tiền cho rằng có thể xảy ra tình trạng người dân lười phân loại rác nhưng tìm các để né đóng phí như mang sang nhà hàng xóm đổ. Vì vậy cũng nên tập trung phạt thật nặng bỏ rác không đúng nơi quy định, chứ như hiện nay thì không bao giờ có đường xanh sạch đẹp.

Xả nhiều rác phải đóng nhiều tiền - Hy vọng thay đổi từ ý thức - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: TTXVN

Nhiều người ủng hộ cách làm này nhưng thực sự việc triển khai đang gặp nhiều khó khăn, mà theo nhiều ý kiến, một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ nằm ở cái túi đựng rác. Báo tuổi trẻ đặt câu hỏi: Vậy tại sao chưa có quy định túi đựng rác có màu sắc khác nhau, mỗi màu cho một loại rác? Theo đó, các cơ sở sản xuất túi đựng rác theo đúng quy chuẩn để dễ phân loại. Chuyện dễ này nếu chưa làm được, việc phân loại rác sẽ còn khó lâu dài

Bài viết bình luận, việc đựng rác trong một loại túi được thiết kế chuyên biệt với từng loại rác sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy giảm thiểu thải rác của người dân, định lượng được khối lượng rác đựng trong túi rác có dung tích tương ứng và thiết lập được kỷ luật trong việc phân loại và đổ rác. Chỉ có bắt buộc đựng rác trong các túi quy định như các nước đã làm thì mới mong quản lý được theo như luật môi trường mới.

Đây cũng là cách làm mà nhiều nước phát triển trong khu vực đã áp dụng. Ngoài ra, chúng ta cũng cần thay đổi nhận thức về rác như một tài nguyên đang bị lãng phí rất lớn.

Các phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, chúng ta coi là rác và đốt đi nhưng thực ra có thể tận dụng làm được nhiều sản phẩm, thậm chí còn được bán trên trang Amazon mới giá 80-100 USD/tấn?

Nói như báo Người Lao động, đốt rơm rạ là đốt tiền. Bài báo còn lấy ví dụ, một công ty Rơm Việt của Việt Nam đã thu mua, xuất khẩu được hơn 10 vụ, với số lượng khoảng 400.000 tấn rơm, thu về hơn 60.000 USD.

Trong khi đó, hiện khối lượng rơm - phụ phẩm cây lúa sau thu hoạch - của Việt Nam lên đến 43 triệu tấn/năm. Trong số đó, chỉ khoảng 23% được sử dụng trong chăn nuôi, còn đa phần là đang bỏ phí, chưa sử dụng được. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu này không chỉ giúp sinh lợi cho nông dân mà còn giảm thiểu tình trạng đốt bỏ, gây ô nhiễm môi trường hiện nay.

Cho đến nay, đã có rất nhiều hội nghị liên quan đến bảo vệ môi trường, trồng và bảo vệ rừng, không cả rác thải ra biển, sử dụng sản phẩm tái chế, hay tận dụng các nguồn tài nguyên rác là phụ phẩm nông nghiệp… nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn chưa làm được như mong muốn.

Do vậy, báo Lao động cho rằng, nếu muốn phục hồi xanh sau đại dịch COVID-19, cần phải bắt tay ngay vào việc cu thể quyết liệt ngay từ bây giờ. Hãy băng bó những vết thương trên thân thể thiên nhiên do con người gây ra, hãy thay đổi nhận thức, thái độ và sửa chữa lỗi lần của con người đối với môi trường sống, đó chính là phục hồi xanh từng ngày, từng giờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước