Xây dựng lối sống văn minh, tiết kiệm trong thời kỳ nắng nóng

Lan Chi, Minh Trang, Đình Hưng, Thanh Hoàng-Thứ sáu, ngày 31/05/2024 06:03 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh lượng điện tiêu thụ đã tăng cao đáng kể cả về công suất và sản lượng, sự chia sẻ và phối hợp của người dân trong việc tiết kiệm điện là rất cấp bách.

Vào ngày 28/5, lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện của cả nước đã vượt qua con số 1 tỷ kWh trong một ngày do thời tiết nắng nóng gay gắt trên cả ba miền. Tại miền Bắc, mặc dù chưa đến đợt nắng nóng đỉnh điểm, lượng điện tiêu thụ đã tăng cao đáng kể cả về công suất và sản lượng. Trong bối cảnh này, sự chia sẻ và phối hợp của người dân trong việc tiết kiệm điện là rất cấp bách.

Không chỉ tiết kiệm điện, việc tiết kiệm và chống lãng phí nói chung cần trở thành thói quen, nếp sống văn hóa của từng cá nhân. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi gia đình mà còn cho cả cộng đồng và xã hội.

Chị Phương Dung, sống tại Hà Nội, đã tận dụng nước vo gạo và nước rửa rau để tưới cây trong nhà, giữ lại nước mưa để cọ rửa sân. Chị chia sẻ: "Từ những việc nhỏ nhưng ngày nào mình cũng làm, tích tiểu thành đại, cũng tiết kiệm được một khoản chi phí mỗi tháng. Kinh tế khó khăn thì cứ tiết kiệm được là tốt rồi".

Gia đình chị Trà My gồm ba thế hệ sống chung đã áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm điện. "Ví dụ khi nấu cơm thì mình sẽ nấu trước khi ăn khoảng 30 phút thôi, không cắm lâu. Bình nước nóng cũng bật trước khi tắm 15-30 phút rồi tắt đi, vẫn đủ nước để dùng trong cả tối. Trước khi ra khỏi nhà 30 phút là tắt điều hoà. Với máy giặt, nếu không cần thiết thì điều chỉnh chế độ giặt nước lạnh thay vì nước nóng để hạn chế điện năng tiêu thụ", chị My chia sẻ.

Theo tính toán, mức lãng phí điện năng của Việt Nam cao gấp 1,5 - 6 lần so với thế giới. Suy nghĩ tiêu dùng quá nhu cầu, coi năng lượng là cái mất đi, không ảnh hưởng đến ai, đang gây ra những rào cản vô hình trong phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến, mùa hè này sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc có thể tăng lên 1 tỷ kWh/ngày, vượt kỷ lục của năm ngoái. Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân cũng dự báo tăng 5-10%. Do đó, thực hành tiết kiệm để tránh lãng phí tài nguyên và nguồn lực của xã hội cần bắt đầu từ mỗi người, mỗi gia đình.

Việc tiết kiệm từ những điều nhỏ nhất một cách hợp lý không chỉ giúp giảm chi phí, bớt gánh nặng chi tiêu hàng ngày mà còn thể hiện văn hóa, sự văn minh và trình độ phát triển của mỗi người, mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia. Quan trọng hơn, việc người lớn biết cách tiết kiệm hàng ngày cũng là cách giáo dục tốt nhất cho con cái, giúp hình thành dần một nếp sống văn minh, góp phần cho thành công của chính con trẻ sau này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước