Xây dựng văn hóa học đường trên không gian mạng

Bích Thủy, Đình Trung-Thứ năm, ngày 09/02/2023 12:46 GMT+7

VTV.vn - Theo một nghiên cứu của Unicef, hơn 80% học sinh Việt Nam từ 12 tuổi trở lên đã sử dụng Internet, nhưng chưa tới một nửa được dạy về kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Sau 2 năm học trực tuyến, tỷ lệ học sinh sử dụng Internet tại các vùng nông thôn ngày càng tăng, mối lo của giáo viên cũng càng nhiều.

''Nguy cơ tiềm ẩn khi các em không chỉ học mà còn vào chơi game hay các trang giải trí khác'', cô Mai Thị Thu, giáo viên trường Tiểu học Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định cho biết.

Còn tại trường THCS xã Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định, 80% học sinh đã sử dụng mạng thường xuyên. Song song với môi trường học đường trực tiếp có một không gian khác trên Internet mà các học sinh vẫn kết nối với nhau và với mọi người. Một số vấn đề về văn hóa ứng xử bắt đầu nảy sinh.

Thời gian qua, các nhà trường đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp như tổ chức các buổi học tập chuyên đề về quy tắc ứng xử trên không gian mạng, không chỉ cho học sinh mà thu hút cả sự quan tâm của phụ huynh.

Giúp học sinh khai thác yếu tố tích cực, tiết chế mặt trái từ Internnet, các nhà trường đang nỗ lực từng bước xây dựng văn hoá học đường trong bối cảnh chuyển đổi số.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước