Xe ben chở đất đá - "hung thần" trên các tuyến đường nông thôn

Đỗ Vinh, Lê Huy-Thứ sáu, ngày 24/06/2022 12:37 GMT+7

VTV.vn- Không chỉ gây mất an toàn cho người dân, xe trọng tải lớn còn gây xuống cấp các tuyến đường nông thôn. Người dân bức xúc, các chủ mỏ đất đá lại thờ ơ, phủ nhận trách nhiệm.

Sau nhiều vụ tai nạn thương tâm, xe ben được ví như "hung thần", là nỗi ám ảnh của người đi đường. Tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi có nhiều mỏ đất, đá được tận thu để làm vật liệu xây dựng và đất san lấp, người dân các xã gần các điểm mỏ cảm thấy vô cùng bất an, bởi những đoàn xe ben trọng tải lớn cả trăm chiếc đang chạy ngang dọc các tuyến đường nông thôn.

Con đường làng nối tuyến đường ĐT 611 vào các thôn của xã Quế Long, từ sáng sớm đến tận chiều tối, từng đoàn xe ben liên tục vào để vận chuyển đất đá, gây mất an toàn giao thông.

Xe ben chở đất đá - hung thần trên các tuyến đường nông thôn - Ảnh 1.

Nhà bà Lan buôn bán ở đầu đường. Nhìn thấy cảnh xe ben tranh nhau chạy, nhiều lúc lấn sát lên vỉa hè khiến nhiều người lo sợ. Tai nạn đã xảy ra, một người đàn ông may mắn thoát chết. Không chỉ sợ "hung thần" xe ben, người dân còn sợ cả tài xế xe ben.

Huyện Quế Sơn hiện có khoảng 7 điểm mỏ khai thác đất đá quy mô lớn. Điều đáng nói là các phương tiện vào vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng có tải trọng lớn đều lưu thông trên đường giao thông nông thôn.

Xe ben chở đất đá - hung thần trên các tuyến đường nông thôn - Ảnh 2.

Tại điểm khai thác đất tận thu của Công ty Xây dựng Quảng Phú, theo giấy phép, doanh nghiệp này sẽ khai thác tận thu gần 1 triệu m3 đất. Toàn bộ lượng xe đi vào điểm mỏ này phải đi qua một cây cầu nhỏ. Cầu vốn đã yếu, lại gánh thêm công năng làm hồ chứa nước để rửa xe. Với lưu lượng lớn xe ben qua lại mỗi ngày, cây cầu này dường như quá sức chịu đựng. Trong khi đó, lãnh đạo huyện Quế Sơn tỏ ra rất bức xúc trước tình trạng mất an toàn giao thông do xe ben gây ra.

Tại Quảng Nam, việc cấp phép mỏ khoáng sản tận thu không kèm theo yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông, không tính toán phương án vận chuyển. Vì vậy, nhiều chủ mỏ đã tự ý biến đường giao thông nông thôn thành đường riêng cho xe ben vận chuyển vật liệu xây dựng, khiến người dân nơi đây luôn cảm thấy bất an.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước