Xuân Quê hương 2022 - mùa đoàn tụ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/01/2022 22:56 GMT+7

VTV.vn - Ngày mai (22/1), chương trình thường niên Xuân Quê Hương sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là chương trình Xuân Quê hương đầu tiên được tổ chức trực tiếp và trực tuyến sau 2 năm kiều bào không thể về Việt Nam do đại dịch COVID-19. Vì thế chương trình này được đông đảo bà con kiều bào mong đợi để có thể hòa chung không khí "Quê hương mùa đoàn tụ".

Chương trình Xuân Quê hương năm 2022 gồm các hoạt động phong phú như: các đại biểu kiều bào sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong chương trình nghệ thuật vào tối mai sẽ có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết bà con kiều bào trên toàn thế giới.

Xuân Quê hương 2022 - mùa đoàn tụ - Ảnh 1.

Các tiết mục đặc sắc trong chương trình "Xuân Quê hương 2021". (Ảnh: TTXVN)

Dự kiến sẽ có khoảng 300 kiều bào, đại diện cho hơn 5 triệu kiều bào trên toàn thế giới tham dự trực tiếp chương trình Xuân Quê hương năm nay tại Nhà Hát lớn Hà Nội. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh truyền thông của một số quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc Xuân Quê hương 2022 sẽ diễn ra vào 20h ngày 22/1, tức ngày 20 tháng Chạp Âm lịch. Trước đó, trong sáng mai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, trong Hoàng Thành Thăng Long và Lễ thả cá truyền thống tại Ao cá Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước