Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội”

Hương Uyên-Thứ ba, ngày 26/07/2022 12:04 GMT+7

Hình ảnh anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Thiềng trong tiểu mục “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

VTV.vn - Triển lãm “Tri ân đồng đội” trưng bày một số hiện vật tiêu biểu, trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp cùng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tổ chức triển lãm với chủ đề “Tri ân đồng đội”.

“Tri ân đồng đội” được trưng bày theo 3 nội dung chính: “Hy sinh vì Tổ quốc”, “Uống nước nhớ nguồn” và “Sáng mãi niềm tin”. Thông qua hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và những người có công với cách mạng, người xem sẽ hiểu hơn phần nào những đóng góp to lớn, sư hy sinh, xả thân quên mình của những người chiến sĩ, không chỉ trong các cuộc kháng chiến mà ngay cả ở thời bình.

Triển lãm cũng giới thiệu những tấm gương thương bệnh binh “tàn nhưng không phế”, vươn lên trong cuộc sống, góp phần tô thắm phẩm chất “bộ đội cụ Hồ”. Bên cạnh đó còn là những tư liệu về các hoạt động tri ân ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, truyền tải đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 1.

Triển lãm nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần thúc đẩy và nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước.

Một số hiện vật được trưng bày tại triển lãm:

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 2.

Áo quân phục đồng chí Trung sĩ Nguyễn Quang Sơn (liệt sĩ) mặc trước lúc hi sinh khi làm nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3 (tháng 10/2020)

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 3.

Bộ quân phục dã chiến Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (liệt sĩ) mặc khi vào cứu hộ công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (tháng 10/2020)

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 4.

Kỷ vật của các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (tháng 10/2020)

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 5.

Tài liệu quân y (1968)

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 6.

Tập san “Xuân hỏa tuyến” 1970

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 7.

Bài báo “Thương bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện dã ngoại Khăng Khay” viết tại Thượng Lào năm 1961

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 8.

Sách các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày sử dụng học văn hóa trong nhà tù Phú Quốc

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 9.

Quyết tâm thư các cán bộ chiến sĩ ký tên bằng máu gửi đơn vị trước lúc lên đường chiến đấu ở chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (1970)

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 10.

Một số di vật của các liệt sĩ được tìm thấy tại bản Na Viêng, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 11.

Balo và dao quắm được sử dụng trong quá trình cất bốc và đựng hàng trăm bộ hài cốt liệt sĩ (1998 - 2001)

Xúc động khi nhìn lại hiện vật của các chiến sĩ trong triển lãm “Tri ân đồng đội” - Ảnh 12.

Vật dụng đội quy tập liệt sĩ sử dụng để cất bốc hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Hủa Phăn, Lào (1998 - 2001)

TP Hồ Chí Minh: Triển lãm tranh của trẻ em kém may mắn TP Hồ Chí Minh: Triển lãm tranh của trẻ em kém may mắn Độc đáo triển lãm nghệ thuật phòng chống đuối nước cho trẻ em Độc đáo triển lãm nghệ thuật phòng chống đuối nước cho trẻ em Ngắm những tác phẩm trong triển lãm đặc biệt “Còn mãi với thời gian” Ngắm những tác phẩm trong triển lãm đặc biệt “Còn mãi với thời gian”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước