Theo phản ánh của người dân, hằng ngày có nhiều đoàn xe tải nặng chở vật liệu từ hàng chục mỏ đá làm rơi vãi vật liệu, bụi bẩn ra đường, gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ.
Sỏi đá rơi dày đặc trên đường, đặc biệt là hai bên lề đường, kín cả hành lang và làn dành cho xe thô sơ, xe gắn máy trên chiều dài hàng chục km.
Đi ra ngoài mất an toàn, trong khi đi sát lề đường, tai nạn trượt xe do sỏi đá luôn thường trực.
Nhiều đoạn đường xuống cấp đầy sỏi đá; cây cối bên đường, các khu dân cư luôn phủ màu bạc trắng do bụi bẩn từ hoạt động khai thác và vận chuyển đất đá trong khu vực.

Cứ vào khoảng thời gian cuối giờ chiều đến đêm, một số đoàn xe xuất phát từ các mỏ đá trong khu vực tỏa đi các tuyến đường qua nhiều địa phương.
Theo người dân, việc không chấp hành các quy định về khai thác và vận chuyển đất đá ra đường giao thông đã khiến cuộc sống của họ ngột ngạt, bất an do ô nhiễm bụi bẩn, tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Năm 2025, lực lượng chức năng phụ trách tuyến đã xử phạt hơn 1.100 trường hợp chở quá tải và cơi nới thùng hàng, tuy nhiên việc kiểm soát vẫn luôn gặp khó khăn.
Trung tá Vũ Anh Tuấn (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 5, Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết: "Những đối tượng có dấu hiệu vi phạm về chở quá tải trọng, thường xuyên theo dõi lực lượng tuần tra, kiểm soát nên việc phát hiện và xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn".
Cứ vào khoảng thời gian cuối giờ chiều đến đêm, một số đoàn xe xuất phát từ các mỏ đá trong khu vực tỏa đi các tuyến đường qua nhiều địa phương. Nếu không được lực lượng chức năng các địa phương cùng quyết liệt vào cuộc kiểm soát, thì nguy cơ xe cơi nới thùng thành, chở quá tải rất dễ tái phát trở lại.
Bình luận (0)