Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) trong hai tháng đầu năm 2026 đạt 11,3 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng tích cực của ngành ngay từ đầu năm, trong bối cảnh nhiều thị trường thế giới còn biến động.
Trong cơ cấu xuất khẩu, nhóm nông sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực với giá trị hơn 6 tỷ USD, tăng 17,1%. Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 140,7 triệu USD, góp phần duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng nông nghiệp. Bên cạnh đó, ngành lâm nghiệp cũng ghi nhận kết quả khả quan khi tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong hai tháng đầu năm đạt hơn 2,6 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhận định, năm 2026 là giai đoạn đan xen giữa cơ hội và thách thức đối với ngành nông nghiệp. Các yêu cầu từ thị trường quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển xanh ngày càng khắt khe. Đồng thời, ngành còn phải đối mặt với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô cũng như những biến động của chuỗi cung ứng và logistics do căng thẳng khu vực.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì Họp báo thường kỳ tháng 3.
Theo đánh giá của cơ quan quản lý, thị trường Trung Đông hiện chiếm khoảng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp Việt Nam nhưng được dự báo sẽ chịu tác động rõ rệt nếu tình hình khu vực tiếp tục bất ổn. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu sang châu Âu và Bắc Phi có thể giảm tới 50% trong một số kịch bản bất lợi. Những mặt hàng truyền thống như rau quả, hạt điều, cà phê và thủy sản được cho là chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Ngoài yếu tố thị trường, chi phí logistics cũng có nguy cơ gia tăng. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và rau quả có thể phải đối mặt với việc tăng giá container lạnh, chi phí vận chuyển và bảo hiểm do biến động giá dầu.
Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường đã xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp xung đột kéo dài. Theo đó, nếu tình hình chỉ diễn ra trong khoảng một tháng, giá trị xuất khẩu của ngành có thể giảm khoảng 1 tỷ USD. Trong trường hợp kéo dài hơn ba tháng, mức giảm có thể lên tới 3-3,5 tỷ USD. Tuy nhiên, việc tăng cường khai thác các thị trường truyền thống và chuyển hướng sang những thị trường mới có thể bù đắp khoảng 2% kim ngạch xuất khẩu trực tiếp từ Trung Đông.
Ở góc độ sản xuất trong nước, sau kỳ nghỉ Tết, nhiều lĩnh vực nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết sản xuất lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định, diện tích gieo trồng tăng so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn cả nước đến cuối tháng 2 ước tăng 1,58%, trong khi tổng đàn gia cầm tăng khoảng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới trên cả nước ước đạt 21,7 nghìn ha, tăng 4,5%. Sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 2 triệu m3, tăng 0,9% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng góp tích cực cho xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.
Đà tăng trưởng đầu năm mở ra kỳ vọng cho xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2026, song bài toán thích ứng với biến động thị trường, chi phí logistics và rủi ro khí hậu vẫn đòi hỏi ngành nông nghiệp tiếp tục chủ động và linh hoạt hơn trong điều hành.
Bình luận (0)