Cảnh báo nguy cơ bị trầm cảm do mạng xã hội

Tường Vy (VTV8), icon
11:29 ngày 15/08/2019

VTV.vn - Một nghiên cứu ở Anh đã chứng minh rằng mạng xã hội có thể gây ra trầm cảm đối với trẻ vị thành viên.

(Ảnh minh họa: Forbes India)

10.000 trẻ em từ 13 - 16 tuổi đã tham gia một buổi phỏng vấn liên quan đến vấn đề mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến thần kinh. Nghiên cứu ghi nhận, việc sử dụng mạng xã hội sẽ dẫn đến giảm chất lượng giấc ngủ và tập thể dục của trẻ. Ngoài ra, trẻ cũng có thể phải tiếp xúc với nội dung có hại, đặc biệt là việc bắt nạt qua mạng. 

Theo khảo sát, trẻ em gái bị tác động tiêu cực nhiều hơn trẻ em trai.


Phương pháp điều trị hội chứng trầm cảm do mạng xã hội Phương pháp điều trị hội chứng trầm cảm do mạng xã hội

VTV.vn - Mạng xã hội kết nối con người nhưng cũng dẫn đến vô số nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là trầm cảm. Nó khiến người dùng thường xuyên trải nghiệm cảm xúc tiêu cực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục