Công nghệ thực tế ảo có thể làm giảm triệu chứng Parkinson

Bích Thảo (VTV8), icon
06:17 ngày 13/04/2019

VTV.vn - Một trò chơi thực tế ảo vừa được phát minh giúp những người mắc bệnh Parkinson có thể bước đi mà không bị mất thăng bằng, ngã hoặc khó xoay người.

Công nghệ thực tế ảo được cho có thể gây tác động tới các bệnh nhân Parkinson. (Ảnh: Daily Mail)

Theo thời gian, bệnh thoái hóa hệ thần kinh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ làm giảm cơ bắp, hạn chế khả năng vận động, khả năng xoay và giữ thăng bằng của cơ thể. Tuy nhiên, gần đây một công nghệ mới được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Utah (Mỹ) đã phục hồi chức năng vận động cho 10 bệnh nhân. Những người mắc bệnh này tập luyện trên hệ thống 3 lần/tuần trong vòng 6 tuần.

Các chuyên gia tin rằng những hoạt động lặp đi lặp lại như: đi bộ, chạy và khởi động máy chạy bộ trong khi người bệnh nhảy qua các vật thể ảo trong một hang động hiển thị trên màn hình giống với hang động thật trước mặt họ giúp cho bộ nhớ hoạt động và tránh sự suy giảm cơ bắp.


Sử dụng ánh đèn đỏ cải thiện các triệu chứng bệnh Parkinson Sử dụng ánh đèn đỏ cải thiện các triệu chứng bệnh Parkinson

VTV.vn - Mới đây, một bác sỹ tại bang Tasmania, Australia đã phát minh ra một thiết bị, giúp đẩy lùi các triệu chứng của bệnh Parkinson bằng cách sử dụng ánh đèn đỏ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục