Học sinh châu Âu tựu trường trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại

icon
06:46 ngày 02/09/2020

VTV.vn - Hàng chục triệu học sinh châu Âu đã tựu trường sau kỳ nghỉ hè, bất chấp số ca mắc COVID-19 tại lục địa này đang gia tăng trở lại trong vài tuần qua, sau một thời gian dịch

Nguồn: Reuters

Tại Nga, Ucraina, Bỉ, Pháp, Anh... giáo viên và học sinh trên 11 tuổi tựu trường bắt buộc phải đeo khẩu trang, kể cả trong lớp học. Học sinh tiểu học tại Pháp được chia nhỏ lớp, mỗi lớp chỉ khoảng 8-15 em, thay phiên nhau vừa học trực tiếp lẫn online. Về việc đeo khẩu trang, trong khi một số học sinh cho rằng không bị ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, lại có nhiều giáo viên phàn nàn rằng biện pháp này khiến họ khó giao tiếp với học sinh. Mặc dù vậy, giới chức giáo dục đang vấp phải làn sóng chỉ trích từ cha mẹ học sinh cho rằng các biện pháp giãn cách xã hội và bảo vệ khác không đủ để ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 thứ hai xảy ra.

Trong khi đó tại Mỹ - hiện vẫn là tâm dịch COVID-19 của thế giới - hơn 20.000 trường hợp mắc COVID-19 tại 36 bang đã được ghi nhận tại các trường đại học sau khi mở cửa trở lại.

Tình hình này đang đặt ra thách thức với nhiều nước trong việc vừa đảm bảo chất lượng giáo dục lẫn an toàn sức khỏe cho học sinh trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên thế giới đã vượt quá 25 triệu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục