Loại bỏ mối liên hệ giữa vaccine và bệnh tự kỷ

Thanh Ba (VTV8), icon
07:57 ngày 06/03/2019

VTV.vn - Không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa vaccine phòng các bệnh quai bị, sởi và Rubella (MMR) với sự phát triển của bệnh tự kỷ.

(Ảnh minh họa: AP)

Đây là kết quả công trình nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay do các nhà khoa học Đan Mạch tiến hành.

Kết luận trên được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa liệt vấn nạn tẩy chay vaccine vào danh sách 10 nguy cơ hàng đầu đe dọa sức khỏe toàn cầu và là nguyên nhân dẫn đến việc bùng phát dịch sởi trên diện rộng. Theo WHO, việc tiêm vaccine giúp ngăn chặn hơn 3 triệu ca tử vong mỗi năm.


Các mạng xã hội nỗ lực loại bỏ các thông tin sai lệch chống vaccine Các mạng xã hội nỗ lực loại bỏ các thông tin sai lệch chống vaccine

VTV.vn - Nhiều nền tảng trực tuyến đã đề ra các biện pháp chống tin giả về vaccine, trong bối cảnh dư luận chỉ trích các mạng xã hội tuyên truyền thông tin sai lệch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục