Cha mẹ lo ngại tiêm vaccine cho con do thông tin sai lệch

Nguyễn Mai, icon
09:39 ngày 02/02/2019

VTV.vn - Sợ tác dụng phụ của vaccine là lý do hàng đầu khiến mọi người từ chối chúng - một báo cáo từ Hiệp hội Sức khỏe Cộng đồng Hoàng gia (RSPH) cho biết.

Lo ngại tác dụng phụ là nguyên nhân khiến nhiều cha mẹ không cho trẻ tiêm vắc xin

Đối với các cha mẹ, điều này càng được ăn sâu vào suy nghĩ của họ bởi phương tiện truyền thông xã hội, nơi những  thông tin  tiêu cực về vaccine thường xuyên được nhắc tới. Cho dù, những tin đó phần nhiều là tin giả.

Giới chức y tế Anh cho hay: hàng triệu mạng sống đã được cứu nhờ tiêm chủng và tác dụng phụ là rất hiếm.

Shirley Cramer, Giám đốc điều hành của RSPH cho biết: "Sự lan truyền của thông tin sai lệch ảnh hưởng đến việc gia đình quyết định cho trẻ tiêm vaccine hay không, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng". Các bậc cha mẹ nên bỏ qua những lời đồn được lan truyền bởi các nhà vận động chống vaccine và đưa con họ đi tiêm chủng.

Hiện vẫn còn khoảng 10% phụ huynh ở Anh cho biết: họ đã không cho con uống vaccine MMR – loại thuốc giúp bảo vệ chống lại bệnh sởi, quai bị và rubella. Những lý do chính được đưa ra là mối lo ngại về tác dụng phụ, tiếp theo là nghi ngờ về việc liệu vaccine có hiệu quả hay không?

Đối với bệnh cúm, 20% cha mẹ đã chọn không cho con uống vaccine, 14% phụ huynh từ chối tiêm vaccine HPV cho con gái tuổi của họ khi các em đến tuổi vị thành niên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục