Philippines: Lo sợ vaccine giả, phụ huynh lựa chọn bỏ tiêm chống sởi cho con

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:38 ngày 21/02/2019

VTV.vn - Tại Philippines, việc tiêm phòng gắn liền với nỗi sợ hãi của các bậc phụ huynh đó là vaccine giả, kém chất lượng.

Đây có thể là hậu quả của bê bối y tế diễn ra hồi năm 2017 liên quan đến độ an toàn của vaccine chống sốt xuất huyết Dengvaxia. Vụ việc khiến người dân mất niềm tin vào các loại vaccine và chương trình tiêm chủng.

Philippines ngay lập tức đã cho dừng chương trình tiêm Dengvaxia, nhưng không đủ để ngăn chặn làn sóng phẫn nộ trong người dân khi hơn 830.000 trẻ đã được tiêm chủng đứng trước rủi ro sức khỏe. Nhiều cha mẹ còn lựa chọn không cho con đi tiêm phòng vì lo sợ sẽ có những biến chứng nguy hiểm xảy ra. Điều này tạo cơ hội cho dịch bệnh nguy hiểm đang quay trở lại.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phải lên sóng truyền hình quốc gia để cảnh báo mức độ nguy hiểm của bệnh sởi và hối thúc người dân đưa trẻ em đi tiêm chủng. Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines nhấn mạnh, chìa khóa duy nhất để chặn đứng dịch sởi ở nước này là tiêm chủng đầy đủ.

Phong trào chống vaccine lan rộng trên Facebook Phong trào chống vaccine lan rộng trên Facebook

VTV.vn - Quyết định không tiêm vaccine được cổ súy và hình thành một xu hướng kêu gọi cộng đồng trên mạng xã hội Facebook, để lại những hậu quả khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục