Phụ nữ có nguy cơ tử vong sớm khi dùng kháng sinh kéo dài

My Bình (VTV8), icon
07:17 ngày 04/07/2019

VTV.vn - Nghiên cứu mới cho biết, các loại thuốc kháng sinh có thể làm gia tăng nguy cơ tử vong ở phụ nữ lên 27%.

(Ảnh minh họa: CBS News)

Nghiên cứu cho thấy, những người được kê toa kháng sinh với liều kéo dài từ 2 tháng trở lên có nguy cơ tử vong do bệnh tim lên đến 58% và nguy cơ tử vong tổng thể lên tới 27%. 

Phát hiện này được đưa ra 1 tháng sau khi Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cảnh báo người tiêu dùng khỏi loại thuốc kháng sinh đặc biệt được bán dưới nhãn hiệu Biaxin, dùng để điều trị nhiều chứng bệnh về da, tai, xoang và phổi. Loại thuốc này được cho là có liên quan đến các vấn đề về tim, có thể gây tử vong.


Báo động tình trạng gia tăng sử dụng thuốc kháng sinh toàn cầu Báo động tình trạng gia tăng sử dụng thuốc kháng sinh toàn cầu

VTV.vn - Lượng thuốc kháng sinh được tiêu thụ trên toàn cầu đang tăng cực nhanh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục