Tháp viễn thông trong trường học Mỹ nghi gây ung thư

Tường Vy (VTV8), icon
06:59 ngày 19/03/2019

VTV.vn - Chỉ sau 3 năm kể từ ngày lắp đặt tháp di động ở một trường tiểu học tại bang California, Mỹ, 7 trường hợp ung thư đã xuất hiện tại ngôi trường này.

Tháp di động tại trường Tiểu học Weston ở Ripon đã khiến nhiều phụ huynh chú ý khi chỉ trong 3 năm sau khi được lắp đặt, đã có 4 học sinh và 3 giáo viên được chẩn đoán mắc ung thư. Ngôi trường có 400 học sinh này hiện đang nhận 2.000 USD/tháng cho việc đặt tháp di động và số tiền này được cho là phục vụ kinh phí hoạt động của trường. 


Tháp viễn thông trong trường học Mỹ nghi gây ung thư - Ảnh 1.

Hàng trăm phụ huynh học sinh đã tức giận yêu cầu nhà trường bỏ tháp di động được lắp đặt trong khuôn viên trường. Theo hội đồng nhà trường, hiện chưa có bằng chứng khoa học cụ thể nào chứng minh rằng tháp di động là nguyên nhân chính gây ra hàng loạt trường hợp ung thư. Tuy nhiên, trước mối lo ngại và phản ứng của các bậc phụ huynh, trường đã phải quyết định thương thảo với công ty viễn thông đang thuê để di dời tháp.


Tháp viễn thông trong trường học Mỹ nghi gây ung thư - Ảnh 2.
Kem đánh răng Crest bị nghi chứa chất gây ung thư Kem đánh răng Crest bị nghi chứa chất gây ung thư

Sau vụ kem đánh răng Colgate chứa chất có khả năng gây ung thư thì người tiêu dùng Mỹ tiếp tục hoang mang với thông tin kem đánh răng Crest sử dụng thành phần độc hại.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục