Trung Quốc chỉnh sửa gen chữa HIV, ung thư máu

Tường Vy (VTV8), icon
06:03 ngày 14/09/2019

VTV.vn - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố trường hợp thành công khi dùng công nghệ chỉnh sửa gen để điều trị cho một nam thanh niên 27 tuổi bị HIV/Aids và bệnh bạch cầu.

Chỉnh sửa gen Crispr. (Ảnh: AP)

Bệnh nhân này đã được điều trị bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa gen Crispr để làm hỏng một gen có tên là CCR5. Khi không có gen này, HIV không thể xâm nhập vào các tế bào miễn dịch. Việc điều trị được bắt đầu từ năm 2017. Sau hơn 2 năm điều trị, bệnh nhân có sức khỏe tốt, bệnh ung thư máu thuyên giảm hoàn toàn. 

Việc điều trị thành công trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu về ung thư. Tuy nhiên, còn quá sớm để đưa ra kết luận khi chỉ một trường hợp duy nhất được thực nghiệm.


Tình cờ phát hiện cơ chế vô hiệu hóa HIV Tình cờ phát hiện cơ chế vô hiệu hóa HIV

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia tuyên bố đã phát hiện ra cơ chế giúp vô hiệu hóa những phân tử virus HIV khiến chúng không hoạt động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục