Tăng tỷ lệ sở hữu hay nâng chất lượng cổ phiếu?

Nguyễn Trang-Thứ năm, ngày 03/04/2014 11:44 GMT+7

Gần 700 DN niêm yết trên cả hai sàn, nhưng chỉ có 26 doanh nghiệp luôn trong tình trạng cạn hết room sở hữu của NĐT nước ngoài.

Các nhà đầu tư nước ngoài đang rất chờ đợi và kỳ vọng được tăng tỷ lệ sở hữu (nới room). Tuy nhiên, nếu thông tin nới room được áp dụng thì điều mà giới đầu tư quan tâm vào lúc này là nhóm cổ phiếu nào sẽ được hưởng lợi? Liệu có thể giải quyết được tình trạng NĐT ngoại chỉ tập trung vào một số ít doanh nghiệp có yếu tố cơ bản tốt và không còn thị phần cho NĐT nội.

Theo tính toán, nếu room đươc nới lên 60% như nhiều lời đồn đoán thì lượng vốn ngoại lấp đầy chỗ room mới tại gần 30 doanh nghiệp hiện đang cạn room, tính theo giá cổ phiếu hiện tại, sẽ rơi vào khoảng 36.000 tỷ đồng. Một con số không hề nhỏ!

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, nếu sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với khối ngoại vẫn chỉ tập trung ở con số ít ỏi 4% như hiện nay, thì room dù có tăng lên 100%, cũng vẫn chỉ là giải pháp ngắn hạn.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV về vấn đề này:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước