Sau 75 năm, UAE mời thầu khai thác dầu mỏ

TCKD-Thứ ba, ngày 14/01/2014 17:06 GMT+7

Lần đầu tiên sau 75 năm, các tiểu vương quốc Arab thống nhất mời thầu khai thác một số mỏ dầu lớn nhất của nước này.

Thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất Abu Dhabi vừa trải qua một thập kỷ tăng trưởng không ngừng bởi dự trữ ngành công nghiệp dầu mỏ dồi dào 5 thập kỷ vừa rồi. Abu Dhabi là một trong 7 tiểu vương quốc nhưng nắm giữ 95% sản lượng dầu mỏ của quốc gia này. Sản xuất trung bình 3 triệu thùng dầu/ngày và dự tính con số này sẽ tăng lên 3,5 triệu thùng vào năm 2017. Tiểu vương quốc này đứng thứ 7 trên thế giới về trữ lượng dầu mỏ với tổng dự trữ lên đến 97 triệu thùng.

Trong tháng này, giấy phép khai thác một số mỏ dầu hiện thời của nước này sẽ hết hiệu lực và sẽ sớm được thầu lại bởi một đơn vị nước ngoài. Bộ trưởng Năng lượng của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cho biết, quốc gia này sẽ lựa chọn những đối tác có công nghệ tối ưu nhất và có khả năng khai thác tối đa trữ lượng dầu mỏ. Nhiều tập đoàn năng lượng và dầu mỏ trên khắp thế giới đang đua nhau để có được hợp đồng giá trị này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước