TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đức đạt thỏa thuận thành lập Chính phủ mới

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu)Cập nhật 10:56 ngày 08/02/2018

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái), Chủ tịch đảng SPD Martin Schulz (phải) và Chủ tịch đảng CSU Bavarian Governor Horst. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 7/2, tại Đức, hai đảng lớn nhất nước Đức vừa tuyên bố đã đạt được thỏa thuận sau 4 tháng bế tắc không thể lập được Chính phủ mới.

Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận để phân chia các vị trí trong nội các mới, nhưng chắc chắn bà Angela Merkel sẽ tiếp tục là Thủ tướng. Thành phần Chính phủ mới của Đức sẽ được công bố vào đầu tháng 3/2018.

Theo đó, việc đàm phán thành lập Chính phủ Đức đã có những kết quả khả quan. Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, đảng thu được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội vào cuối tháng 9/2017, sẽ giữ ghế Thủ tướng như thông lệ. Như vậy, bà Angela Merkel sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Đức trong 4 năm tới sau 12 năm liên tục ở cương vị này. Đảng Dân chủ Xã hội, về thứ hai trong cuộc bầu cử vào cuối năm 2017, nhiều khả năng sẽ giữ các ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Lao động.

Cả hai đảng đã buộc phải từ bỏ một số cam kết đối với cử tri để có thể cùng nhau lãnh đạo đất nước. Đặc biệt căng thẳng là việc đàm phán về cải cách hệ thống y tế nhằm giảm bất bình đẳng giữa những người hưởng bảo hiểm công và bảo hiểm tư; sửa luật nhằm bảo vệ những người ký hợp đồng lao động có thời hạn. Đây đã là hai chi tiết gây bất đồng trong đàm phán.

Đức bắt đầu đàm phán thành lập Chính phủ mới Đức bắt đầu đàm phán thành lập Chính phủ mới

VTV.vn - Đảng Dân chủ Xã hội sẽ cùng với đảng Dân chủ Thiên chúa giáo thành lập Chính phủ mới tại Đức.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.