Nhật Bản kêu gọi châu Á hạn chế gia tăng quân sự

Nguyệt Hà-Thứ năm, ngày 23/01/2014 09:24 GMT+7

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu các quốc gia châu Á ngăn chặn sự gia tăng quân sự tại châu lục này.

Theo ông Abe, nếu hòa bình và ổn định tại châu Á lung lay, phản ứng dây chuyền với toàn thế giới sẽ rất khủng khiếp. Sự tăng trưởng đều đặn ở châu Á không nên bị hoang phí vào việc mở rộng quân sự.

Thủ tướng Abe cũng hối thúc Trung Quốc cùng Nhật Bản tạo ra những cơ chế giúp ngăn ngừa các tranh chấp làm hủy hoại sự thịnh vượng chung, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh chấp thuận công bố chi tiết chi tiêu quân sự, qua đó góp phần tạo ra một cơ chế xử lý khủng hoảng và thành lập các kênh liên lạc giữa lực lượng vũ trang hai nước.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước