TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phát hiện mộ cổ hơn 3.500 năm tuổi tại Ai Cập

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 14:12 ngày 10/09/2017

Các bức tượng được tìm thấy trong ngôi mộ. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện một ngôi mộ cổ hơn 3.500 năm tuổi tại khu vực gần thành phố Luxor, cố đô xưa của Ai Cập được biết đến với cái tên là Thebes.

Ngôi mộ chứa các xác ướp và một số đồ trang sức quý báu này là của thợ kim hoàn nổi tiếng Amenemhat cùng vợ và một trong những người con trai của ông. Những người này sống trong triều đại thứ 18 thuộc giai đoạn Vương triều mới của Ai Cập cổ đại, khoảng thế kỷ 15 trước Công nguyên.

Phát hiện mộ cổ hơn 3.500 năm tuổi tại Ai Cập - Ảnh 1.

Những xác ướp được tìm thấy trong ngôi mộ cổ. (Ảnh: AP)

Các di tích cổ đại của Ai Cập là một trong những điểm hấp dẫn thu hút du khách quốc tế. Giới chức Ai Cập hy vọng sẽ có thêm những phát hiện mới để giúp ngành du lịch khởi sắc.

Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ hơn 3.500 năm Ai Cập phát hiện ngôi mộ cổ hơn 3.500 năm Ai Cập phát hiện lăng mộ cổ hàng nghìn năm tuổi Ai Cập phát hiện lăng mộ cổ hàng nghìn năm tuổi Ai Cập phát hiện một lăng mộ cổ thuộc thời kỳ Trung vương quốc Ai Cập phát hiện một lăng mộ cổ thuộc thời kỳ Trung vương quốc

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Triều Tiên ứng phó với COVID-19

VTV.vn - Triều Tiên đã đề ra một số biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này ghi nhận ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.