Khâm phục nghị lực nữ giám đốc giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp

Ban Thanh thiếu niên-Thứ hai, ngày 16/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện về cuộc đời chị Nguyễn Hồng Hà – nữ giám đốc khuyết tật giỏi cả tiếng Anh và tiếng Pháp sẽ tiếp thêm nghị lực sống cho các bạn trẻ và những người khuyết tật.

Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, thế nhưng lên hai tuổi, chị Nguyễn Hồng Hà bất ngờ bị sốt nặng và bại liệt gần như toàn thân. Di chứng để lại trên cơ thể cô bé đáng thương ngày ấy là đôi bàn chân bị liệt, không thể di chuyển và đi lại bình thường nữa.

Khâm phục nghị lực nữ giám đốc giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp - Ảnh 1.

Đi lại khó khăn nhưng niềm đam mê học hỏi và khát khao được đến trường chưa bao giờ tắt trong đầu cô gái trẻ Hồng Hà. Vốn dĩ thông minh, lại chăm chỉ nên nhiều năm liền chị Hà luôn là học sinh xuất sắc. Thậm chí, chị còn đỗ Đại học Ngoại ngữ với số điểm rất cao. Thế nhưng, vì quy chế không nhận người khuyết tật nên chị Hà khi ấy đã không được nhận vào học. 

Khâm phục nghị lực nữ giám đốc giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp - Ảnh 2.

Không chịu bị người ta coi thường, chị Hà đã viết thư gửi lên Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ngày ấy (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đề nghị xin được quyền đến trường Đại học. 

Và "bông hồng có gai" ấy đã trở thành sinh viên dự thính của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Thế nhưng, khó khăn lại nối tiếp khó khăn khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi tiếng Pháp đi xin việc, chị Hà chỉ nhận được những cái lắc đầu hờ hững của các nhà tuyển dụng.

Khâm phục nghị lực nữ giám đốc giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp - Ảnh 3.

Trải qua nhiều sóng gió, đến nay, chị Hồng Hà đã trở thành giám đốc của trung tâm "Sống độc lập" của người khuyết tật ở Hà Nội. Nghị lực vượt khó và khát khao thành công, khẳng định mình của chị Hà đã trở thành tấm gương sáng ngời cho giới trẻ và những người khuyết tật khác.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước