Nâng cao năng lực cho hệ thống y tế cơ sở tại 15 tỉnh

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 31/10/2017 14:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Hơn 1.000 trạm y tế tại 15 tỉnh khó khăn sẽ tiếp tục được Ngân hàng Thế giới và Phái đoàn Liên minh châu Âu đầu tư trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng trong năm 2018.

Tại hội thảo về Dự án giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế diễn ra sáng nay tại Khánh Hòa, 15 tỉnh thụ hưởng dự án và các cơ quan chức năng đã đánh giá hiệu quả của dự án này và đưa ra những hướng triển khai dự án trong giai đoạn 3 năm tiếp theo.

Các khóa đào tạo sẽ dựa theo nhu cầu và bằng nhiều hình thức như: ngắn hạn, dài hạn và vừa học vừa làm. Cán bộ trạm y tế sẽ được cung cấp thêm kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn về điều dưỡng, y sỹ, hộ sinh và dược. Dự án này được Liên minh châu Âu tài trợ gần 10 triệu USD.

Phần lớn trạm y tế xã chưa đáp ứng yêu cầu Phần lớn trạm y tế xã chưa đáp ứng yêu cầu

VTV.vn - Chất lượng nhân lực yếu và chưa đồng đều, trang thiết bị thiếu thốn, cơ sở hạ tầng xuống cấp là thực trạng chung của nhiều trạm y tế xã trên cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước