Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Đại Lộc, Quảng Nam

Hoài Thu-Thứ tư, ngày 09/07/2014 20:59 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Đại Lộc-tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: VOV)

Chiều nay (9/7), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với các Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đại Lộc.

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri bày tỏ sự hoan nghênh, nhất trí trước kết quả của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Liên quan đến sự phát triển của vùng tây Quảng Nam, cử tri kiến nghị một số giải pháp thành lập khu công nghiệp liên kết giữa vùng Tây Đại Lộc, Duy Xuyên và Nông Sơn; tăng cường xây dựng hệ thống y tế cơ sở để giảm bớt tình trạng quá tải, đầu tư xây mới các tuyến đường huyết mạch và phải có những cải tiến trong chính sách hộ nghèo để thoát nghèo bền vững.

Phát biểu trước các cử tri huyện Đại Lộc và chỉ đạo các ban ngành đoàn thể Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quảng Nam cần nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết xóa đói giảm nghèo mà Quốc hội vừa ban hành; phấn đấu mỗi năm, miền núi giảm 4% và đồng bằng 2%, đảm bảo phát triển hài hòa kinh tế xã hội, môi trường sinh thái, tạo động lực phát triển trên nền nội lực, mà tiềm năng lợi thế nhất là du lịch, dịch vụ, công, nông nghiệp chất lượng cao.

Trước đó, vào sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Quảng Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ vừa có đạo đức tốt, có đủ tài năng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước