Tập trung thúc đẩy tăng tưởng kinh tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 18:44 GMT+7

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 2/2019. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Các Bộ, ngành và địa phương phải tập trung thực hiện các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn kế hoạch và kiểm soát lạm phát.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, mặc dù tình hình kinh tế trong 2 tháng vừa qua phát triển tốt, kinh tế vĩ mô ổn định. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân trong 2 tháng đầu năm tăng 1,82%. Mặc dù tháng 2 chỉ làm việc 21 ngày nhưng vốn đầu tư nước ngoài vẫn tăng cao, tính chung từ đầu năm đến nay, đã đạt gần 8,5 tỷ USD. Mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 37 tỷ USD. Còn khách du lịch nước ngoài lần đầu đạt tới 3,1 triệu người, trong 2 tháng, cao hơn so với mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lại giảm. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất chậm, mới chỉ đạt gần 4% dự toán. Từ tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên Chính phủ và lãnh đạo chính quyền các địa phương phải chú trọng chỉ đạo để cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh hơn nữa nhằm thúc đẩy sản xuất và giải phóng sức sản xuất.

Bên cạnh đó, các bên liên quan đến kinh tế cần tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đồng thời phải linh hoạt trong việc vận dụng các công cụ để tăng sức chống chịu của nền kinh tế trước 4 rủi ro từ bên ngoài như Quỹ tiền tệ Quốc tế đã cảnh báo. Trước hết là nhằm hoàn thành tốt nhất và vượt kế hoạch của năm nay.

Thủ tướng nhấn mạnh, chưa bao giờ đòi hỏi về tăng trưởng kinh tế cao và bền vững lại cấp thiết như hiện nay để từ đó thực hiện được khát vọng dân tộc thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trên thế giới. Và cũng chưa bai giờ đất nước lại có điều kiện để phát triển và vượt lên chính mình như lúc này. Vì thế, Thủ tướng mong từng thành viên Chính phủ và mỗi cán bộ, công chức phải trăn trở, sáng tạo, vượt lên chính mình cho tương lai của đất nước cũng như vì sự phát triển của Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về giải ngân vốn đầu tư công. Sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lên kế hoạch để đẩy mạnh xúc tiến, tạo mọi thuận lợi cho thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia công nghệ cao.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê, đánh giá, rà soát lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước bảo đảm khách quan, minh bạch, có tổ chức quốc tế uy tín kiểm định và sớm công bố kết quả. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành liên quan tính toán, rà soát, đề xuất các chính sách phù hợp, nhất là về tiền tệ, tín dụng, tài khóa, đầu tư, thương mại.

Sau khi một số ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương phải xử lý dứt điểm nhằm hạn chế tối đa phát sinh thêm các ổ dịch khác. Trong đó phải tiêu hủy nhanh lợn mắc bệnh đi cùng với tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu động và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán lợn bị bệnh và giám sát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở ở biên giới.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ sớm có cơ chế mới hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; đi cùng với đó là xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển lây lan dịch bệnh hay giấu dịch. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện ngay việc mua gạo cho dự trữ quốc gia và các thương nhân xuất khẩu gạo mua 5% tạm trữ, theo đúng quy định để bảo đảm giá lúa có lợi cho người nông dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch để, thay đổi phương thức, cách làm du lịch, theo hướng chuyên nghiệp. Thủ tướng cũng Bộ Giao thông vận tải phải thường xuyên báo cáo Chính phủ và Thủ tướng về dự án cao tốc TP.HCM -Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đồng thời nhấn mạnh các dự án này phải do lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo để thúc đẩy để sớm giải quyết được vấn bức xúc nhất của Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Nghị quyết 120 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, ứng phó biến đổi khí hậu cũng như tổ chức hội nghị về các giải pháp xử lý rác thải ở nông thôn, rác thải nhựa ở biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và các các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, lan tỏa khát vọng đất nước hùng cường, thịnh vượng, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất. Đồng thời kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Cũng tại phiên họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết qua đánh giá sơ bộ đã cho thấy hình ảnh Việt Nam được quảng bá trên truyền thông thế giới qua Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, nhiều gấp 50 lần so với Hội nghị Cấp cao APEC năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và sự quyết liệt trong hành động của Chính phủ và các địa phương, nhất là thành phố Hà Nội, nên công tác phục vụ cho Hội nghị đã bảo đảm chu đáo và tuyệt đối an toàn.

Qua hội nghị này, vị thế, vai trò và công tác chuẩn bị của Việt Nam được lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, dư luận quốc tế và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó cũng thể hiện rõ đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác phát triển cũng như thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực và có trách nhiệm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đây cũng là dịp Việt Nam thúc đẩy được quan hệ với Hoa Kỳ và Triều Tiên. Đặc biệt, Việt Nam đã quảng bá thành công hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình với nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, người dân thân thiện, mến khách.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với TP Hà Nội đã phục vụ tốt cho hội nghị; nhất là Hà Nội đã thể hiện ấn tượng, sâu sắc và đã làm nhiều việc hết sức cụ thể cho một Hà Nội xanh, sạch, đẹp trong những ngày qua. Thủ tướng cũng đánh giá cao các phương tiện truyền thông, nhất là các cơ quan báo chí lớn đã "xứng danh anh hùng" khi vừa đưa tin đầy đủ, kịp thời về các sự kiện vừa cung cấp dịch vụ cho các hãng truyền hình và thông tấn nước ngoài. Đây là kinh nghiệm để Việt Nam triển khai các sự kiện lớn khác như đua xe công thức 1 và các hội nghị cấp cao ASEAN vào năm sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un chưa ký được tuyên bố chung không phải là thất bại của Hội nghị mà thực tế, hai bên đã đạt được kết quả rất tích cực. Qua đây cũng cho thấy trước tình hình thế giới phức tạp như hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục có đóng góp tích cực vào nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, vì lịch sử thế giới đã cho thấy để đến một nền hòa bình lâu dài, mọi việc đều không hề dễ dàng và như một câu châm ngôn: "Đủ nắng hoa sẽ nở".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước